Biển Đông: La Viện bẽ mặt, Trung Quốc được khuyên nên bớt giọng phô trương

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Trung Quốc nên chuyển dần dần từ việc đưa ra những tuyên bố phô trương, dọa dẫm và tham vọng sang những tuyên bố mang tính “hai bên cùng có lợi”

Ngoại trưởng Philippines “không để ý” đến “diều hâu” Trung Quốc

La Viện, nhân vật nổi bật trong giới “diều hâu” Trung Quốc đã bị một phen bẽ mặt khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario công khai quan điểm xem thường những phát biểu hiếu chiến của viên tướng hung hăng này.

	La Viện, học giả mang lon thiếu tướng, nhân vật

La Viện, học giả mang lon thiếu tướng, nhân vật "diều hâu" nổi tiếng của Trung Quốc

Trong một cuộc họp báo tổ chức ngày 5/7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, khi được hỏi về những lời lẽ ngang ngược của La Viện dành cho Philippines và nhiều quốc gia Đông Nam Á trong thời gian gần đây, ông Rosario chỉ nói ngắn gọn “Phản ứng của tôi là: Chúng ta không cần phải để ý đến những phát biểu của viên tướng Trung Quốc”.

Quan điểm điềm tĩnh nhưng hết sức thẳng thắn của nhà ngoại giao kỳ cựu Philippines nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận nước này. Bởi trước đó, Philippines đã rất phẫn nộ khi La Viện mô tả họ là “kẻ gây rối trên Biển Đông”. La Viện còn cho rằng Philippines đã lôi kéo Mỹ để làm rối thêm tình hình khu vực, và rằng Washington đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi ủng hộ Manila trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông.

Phô trương, dọa dẫm, Trung Quốc chỉ tự hại mình

Trong một bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 5/7, bình luận viên chuyên về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương Harry Kazianis cũng cho rằng, Trung Quốc nên hạn chế những phát ngôn "diều hâu". Kazianis cho rằng Bắc Kinh nên chuyển dần dần từ việc đưa ra những tuyên bố phô trương, dọa dẫm và tham vọng sang những tuyên bố mang tính “hai bên cùng có lợi” khi đề cập đến các vấn đề tranh chấp chủ quyền.

Chuyên gia này cũng cho rằng, đi đôi với việc thay đổi chính sách truyền thông, Trung Quốc cũng cần điều chỉnh cả hành động thực tế. Điều động quân đội hay vũ khí tới khu vực tranh chấp sẽ chỉ phản tác dụng, khiến các nước láng giềng cảnh giác và xa lánh Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn phát triển thì họ phải củng cố môi trường an ninh ở xung quanh mình sao cho không nổ ra xung đột chứ không phải gây căng thẳng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại