Sao "bự" lùm xùm vì scandal chôm nhạc

Không ít tên tuổi nổi tiếng như Mr. Đàm, Đan Trường, Bùi Anh Tuấn, Uyên Linh từng vướng phải nghi án "xài chùa" bài hát.

Kiện tụng đánh cắp ca khúc của Mr. Đàm – Trường Nhân

Những ngày vừa qua, scandal kiện tụng lùm xùm giữa một nhạc sỹ trẻ và “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút không ít sự chú ý từ dư luận. Trong khi Mr. Đàm tỏ ra bình tĩnh đối mặt và liên tục khiêu khích Trường Nhân đâm đơn kiện mình, thì chàng nhạc sỹ lại  vô cùng bức xúc vì bị ca sỹ đàn anh "xem thường" khi cho rằng anh đang đu bám tên tuổi Mr. Đàm để được nổi tiếng.

Dù scandal “đánh cắp bài hát” Chút tình vẫn còn đang còn tiếp diễn và cả 3 nhân vật liên quan đều không ngừng lời qua tiếng lại trên mặt báo. Thế nhưng, trong khi Tuấn Huy đã lên tiếng thừa nhận “chôm chỉa” bài hát, Mr. Đàm liên tục chối tội và cho rằng anh chỉ là người thứ 3 liên lụy trong vụ tranh chấp, thì phía Trường Nhân lại cho rằng cả Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Huy đều là người sai phạm vì đã xâm phạm trực tiếp quyền tác giả.

 - 1
Vụ lùm xùm, kiện tụng giữa Mr. Đàm và nhạc sỹ Trường Nhân thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả trong những ngày vừa qua

Tuy nhiên, kết quả ai đúng, ai sai trong vụ việc này sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết dịnh. Trước đó, nhạc sỹ Trường Nhân đã nhờ luật sư khởi kiện Mr. Đàm và đã được thụ án tại tòa án nhân dân Quận 10. Hiện các thủ tục pháp lý đang được hoàn tất để chờ ngày ra tòa.

The Voice lại vi phạm bản quyền

Nếu như trong mùa thi The Voice đầu tiên, Bùi Anh Tuấn từng bị tác giả của ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu tố tự ý sử dụng bài hát và ngang nhiên mang đi diễn kiếm tiền không xin phép, khiến anh chàng rối rít xin lỗi và phải gấp rút liên hệ tác giả để hoàn tất thủ tục mua tác quyền bài hát, thì trong năm nay, Giọng hát Việt lại một lần nữa dính nghi án vi phạm bản quyền khi mới đây, Nguyễn Đình Thanh Tâm – Quán quân SMĐH lên tiếng bức xúc khi ca khúc Chạy mưa do anh mua độc quyền bị học trò đội Hồng Nhung tự do “xào nấu” trên sân khấu vòng Đối đầu.

 - 2
Thanh Tâm bày tỏ bức xúc khi The Voice ngang nhiên sử dụng bài hát Chạy mưa độc quyền của anh mà không xin phép ngay sau tập 1 vòng Đối đầu vừa qua

Ngay sau khi tập 1 Đối đầu được phát sóng và chứng kiến ca khúc của mình bị người khác sử dụng mà không xin phép, Thanh Tâm đã bày tỏ búc xúc trên trang cá nhân: “Chạy mưa là bài hát độc quyền của tôi, tôi không mong gì hơn là một lời ngỏ từ chương trình để sử dụng bài hát của tôi như là một phần dự thi của các thí sinh. Vậy mà chả thấy gì cả. Bạn The Voice bạn í to nên mình phải tránh chăng?".

Không chỉ riêng trường hợp của Bùi Anh Tuấn và Thanh Tâm, vào năm 2010, Quán quân Idol Uyên Linh cũng từng bị chính nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong tỏ ý không hài lòng khi cô sử dụng không xin phép ca khúc Đường cong do anh sáng tác trong suốt mùa thi VN Idol.

 - 3
Bùi Anh Tuấn...
 - 4
Và Uyên Linh cũng từng bị các nhạc sỹ "phàn nàn" về việc tự ý sử dụng ca khúc của họ để biểu diễn, chạy show kiếm tiền

Dù biết bài hát của mình bị “xài chùa” trong cuộc thi, nhạc sỹ này vẫn giữ im lặng cho qua. Nhưng sau khi phát hiện Uyên Linh liên tục mang Đường cong đi hát, chạy show kiếm tiền, anh mới bức xúc lên tiếng “chấn chỉnh” đàn em để đòi lại công bằng cho chính mình, và cho người đã mua độc quyền ca khúc đó – nữ ca sỹ Thu Minh.

Duy Mạnh – Đan Trường kiện tụng vì tự ý dịch bài hát

Cách đây vài năm, vụ tranh chấp sử dụng ca khúc của Duy Mạnh và Đan Trường đã làm hao tốn không ít giấy mức của báo giới. Được biết, vì muốn bài hát trở nên phong phú nên Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn đã nhờ người dịch ca khúc Hãy về đây bên anh (sáng tác Duy Mạnh) sang tiếng Thái và tiếng Hoa đưa vào album Thập nhị mỹ nhân.

Ngay sau đó không lâu, Duy Mạnh đã đâm đơn kiện Đan Trường và HT Production vì đã tự ý sử dụng bài hát của anh dịch sang tiếng nước ngoài mà không xin phép. Bên cạnh đó, tuy Duy Mạnh đã cho phép Đan Trường hát lại ca khúc của anh (bằng tiếng Việt) nhưng đôi bên chỉ mới thỏa thuận bằng miệng, thực tế phía Đan Trường vẫn chưa hề trả tiền tác quyền ca khúc này.

 - 5
Đại diện của Đan Trường và Duy Mạnh từng có thời gian lời qua tiếng lại trên mặt báo vì vụ kiện tụng liên quan đến ca khúc Hãy về đây bên anh

Sau hơn 2 tháng kiện tụng và lùm xùm trên mặt báo, cuối cùng đôi bên cũng đã đi đến hòa giải. Ông bầu Hoàng Tuấn đã liên tục gửi lời xin lỗi Duy Mạnh và hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Trong khi dó, phía nhạc sỹ Kiếp đỏ đen cũng cho biết anh cũng không muốn lằm căng chuyện này vì “tiền bồi thường thực tế cũng chẳng nhiều, nhưng quan trọng nhất là tôi đã lấy lại được danh dự của mình.”

Ngoài những vụ lùm xùm ồn ào kể trên, trước đó, nhiều sao Việt cũng vướng vào kiện tụng đòi tác quyền, bản quyền ca khúc.  Nữ ca sỹ hải ngoại Phi Nhung cũng từng bị nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển tố cô sử dụng 2 bài hát Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang và Trở lại Bạc Liêu của ông trên sân khấu, thu bằng đĩa, làm album,… nhưng quên trả tiền tác quyền.

Và những vụ "đạo nhạc" trắng trợn

Gần 10 năm trước, khi ca khúc Tình thôi xót xa (Bảo Chấn sáng tác năm 1994) do Lam Trường thể hiện cũng bị phát hiện  giống đến 99% với bản nhạc Frontier của nhạc sỹ người Nhật – Keiko Matsu.

Vụ việc này đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng và phẫn nộ, bởi Tình thôi xót xa được xem là một trong những bản hit ấn tượng nhất của thập niên 90, và cũng là làn gió mới cho làng nhạc Việt lúc bấy giờ. Nhạc sỹ Bảo Chấn đã bị suy sụp tinh thần đến mức nhập viện, ông cũng phản kháng vô cùng yếu ớt trước nghi án đạo nhạc, và dần dần lặn mất tăm trong làng giải trí.

 - 6
Nhạc sỹ Bảo Chấn đã bị suy sụp tinh thần đến mức nhập viện khi ca khúc Tình thôi xót xa do ông sáng tác bất ngờ bị phanh phui là "hàng đạo"

Năm 2011, nữ ca sỹ Hồng Ngọc cũng bị một phen hoảng hốt khi ca khúc Bay trong đêm (sáng tác Quang Mẫn) do cô thể hiện trong album mới giống đến 90% giai điệu của See you again của Miley Cyrus.

Ngay sau khi phát hiện bài hát của mình là “hàng đạo”, nữ ca sỹ Mắt nai đã nhanh chóng liên hệ làm rõ vụ việc với nhạc sỹ Quang Mẫn, đồng thời nghĩ đến phương án thay đổi ảnh bìa, loại bỏ Bay trong đêm ra khỏi album để chứng minh sự trong sạch của mình với khán giả.

 - 7
Hồng Ngọc cũng từng dính nghi án đạo nhạc Miley Cyrus với ca khúc Bay trong đêm

Ngoài ra, nhiều nghệ sỹ trẻ như Cao Thái Sơn, Bảo Thy, hay nữ ca sỹ Uyên Trang… cũng không ít lần vướng phải nghi án đạo nhạc khi bài hát của họ liên tục bị khán giả nghi ngờ và tố là giống với các ca khúc Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, vụ việc cũng mau chóng “chìm xuồng” khi hầu hết các ca sỹ đều đổ trách nhiệm cho nhạc sỹ sáng tác và cho rằng mình là người vô tội, là bên thứ 3 bị liên lụy.

Xin mượn lời nhạc sỹ Quốc Trung để làm kết bài trong một lần anh chia sẻ về chuyện “Nghe và hát nhạc có ý thức”: “Đừng bao giờ mong muốn hội nhập với thế giới khi mà chúng ta không có một thị trường lành mạnh và biết tôn trọng sáng tạo nghệ thuật. Chúng ta đã cần phải cố gắng phấn đấu như thế nào khi ra nhập WTO? Âm nhạc và nhất là âm nhạc giải trí cũng không nằm ngoài quy luật đó.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại