Văn Mai Hương phản ứng trước nghi án "đạo nhạc"

thuhoai |

Á quân Vietnam Idol 2010 rất bức xúc trước nguồn thông tin đang gây xôn xao trên mạng.

Cư dân mạng đang tranh cãi về sự giống nhau ở một số phân đoạn của ca khúc mới nhất của Hương là Chuyện tình nhà thơ với Free của Haley Reinhart và 25 minutes của Michael Learns To Rock.
Hương và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đã thử so sánh này chưa? Những phát hiện của cư dân mạng có là chính xác?
Thực sự, Hương cảm thấy rất bức xúc khi có bài báo quy chụp là anh Nguyễn Đức Cường đã đạo nhạc của Haley Reinhart hay Michael Learns To Rock.
Theo Hương được biết, từ nhiều năm nay, chuyện vội vàng quy chụp ai đó đạo nhạc đã xảy ra nhiều lần và làm ảnh hưởng trầm trọng đến sự nghiệp của nhiều nhạc sỹ.
Với cá nhân Hương, giữa các ca khúc nếu có tương đồng đi nữa, thì nếu muốn nhận xét tác giả đã đạo nhạc, chúng ta phải giỏi về nhạc lý trước đã. Vì đánh giá như thế là chúng ta đã suy xét trên tư cách và nhân cách của người khác rồi, rất nguy hiểm.

Ca khúc "Chuyện tình nhà thơ" của Văn Mai Hương

"Free" của Haley Reinhart

"25 Minutes" của Michael Learns To Rock

Còn về phía người nghe thì khán giả có quyền đưa ra cảm nhận chủ quan của họ. Chúng ta không thể đòi hỏi khán giả nào cũng am tường về nhạc lý cả.

Nhưng lấy một vài ý kiến thiểu số trên diễn đàn để dựa vào cái gọi là "khán giả" mà phán xét một tác phẩm, một tác giả bằng một bài báo cụ thể thì trách nhiệm thuộc về nhà báo và tờ báo. Trách nhiệm đó rất lớn.

Hương chưa liên lạc với anh Cường vì Hương biết bài của anh Cường chẳng giống bài nào cả. Và anh Cường cũng chưa liên lạc với Hương. Chắc là anh ấy cũng nghĩ “Cây ngay không sợ chết đứng” và phớt lờ chuyện làm phiền này thôi mà.

van-mai-huong-phan-ung-truoc-nghi-an-dao-nhac

Đoạn intro ca khúc của Hương giống Free đến một cách khó hiểu, liệu đây cũng là một cách "mượn melody" như các nhạc sĩ hay sử dụng?

Về phần bài Chuyện tình nhà thơ, Hương thấy nực cười khi ai đó nói anh Nguyễn Đức Cường đã đạo intro của bài Free hay đạo chorus của bài 25 minutes.

Trong bản demo đầu tiên anh Cường gửi tới cho Hương, anh ấy hát với 1 guitar acoustic. Nếu nghe demo đó thì sẽ chẳng thấy có gì là tương đồng với intro của bài Free cả.

Bản thân khán giả có thể hơi lầm lẫn (và chúng ta nên chấp nhận lầm lẫn ấy của khán giả) là bởi cách chơi piano của intro bài Chuyện tình nhà thơ Free giống nhau nhưng về điều cơ bản nhất là hòa thanh thì khác nhau.

Cách chơi piano thì thuộc về kỹ thuật mà ai cũng học được ở trường nhạc rồi. Giống nhau về kỹ thuật chơi đàn thì không thể nói được là đạo nhạc được.

Còn bản thân Hương, là một ca sỹ được học nhạc từ nhỏ, hiện vẫn theo học hệ Đại học ở trường Quân đội, một môi trường nghiêm khắc, Hương thừa đủ bản lĩnh để biết phần Chorus có giống bài 25 minutes hay không.

Nói thật, nếu mà nhạc đạo của người khác, đừng mong Hương sẽ hát, kể cả là bài ấy chắc chắn thành hit.

van-mai-huong-phan-ung-truoc-nghi-an-dao-nhac

Sau Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ của Hương có vẻ bớt "ăn thị trường" hơn, bây giờ lại dính nghi án này làm nhiều người nghĩ Hương đang cố tình muốn gây chú ý đấy! Gặp những phản ứng này liệu Hương có quyết định tung MV của Chuyện tình nhà thơ ra nữa không?

Nếu cố tình tạo ra sự kiện thì không ai dại gì chọn cách "bị vu cho là đạo nhạc" thế này cả. Chuyện tình nhà thơ là một ca khúc hay, có thể nó không ồ ạt như Nếu như anh đến nhưng nó sẽ trụ lâu dài hơn bởi anh Cường đã chọn cách viết lời kén khán giả hơn một chút.

Và chuyện bị làm phiền bởi sự quy chụp kể trên không ngăn cản Hương tung MV ra mắt. Cả ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ càng cho MV này nên không thể nào dừng chân chỉ vì một thông tin thất thiệt.

Với 3 hit gần đây, hình ảnh cô ca sĩ trẻ trung năng động căng đầy sức trẻ của Văn Mai Hương đã ăn khá sâu vào ấn tượng của khán giả, liệu sắp tới Hương sẽ hát những ca khúc "người lớn" hơn không?

Hương sẽ có những ca khúc "lớn dần" theo lứa tuổi của mình. Chứ cứ trẻ con mãi, đến lúc qua ngưỡng tuổi 20 rồi mà vẫn teen teen thì người ta cười chết (cười lớn).

van-mai-huong-phan-ung-truoc-nghi-an-dao-nhac

Sau Idol, không như Uyên Linh liên tục gặp scandal, Hương giữ hình tượng của mình khá sạch sẽ. Hương có sợ những sự việc như vậy ảnh hưởng đến hình ảnh của mình cũng như những hợp đồng quảng cáo mà Hương đang là đại diện?

Hương không sợ vì chỉ khi mình làm bậy mình mới sợ mà thôi. Các nhãn hiệu mà Hương đang đại diện đều tin tưởng vào Hương và những gì Hương đang làm mà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại