Tướng Việt Nam kỳ vọng gì ở báo chí đương đại?

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một số tướng Việt Nam đã bày tỏ kỳ vọng của mình đối với báo chí đương đại.

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2013), chúng tôi đã có các cuộc trao đổi ngắn với một số vị tướng về những mong mỏi đối với Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Chia sẻ những cảm xúc của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu IV, ĐBQH các khóa VIII, IX, X nói: 

“Chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mấy chục năm qua, báo chí cách mạng đã đóng góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và đặc biệt trong tình hình có những tiêu cực ở bộ máy Nhà nước nói riêng.

Ngành báo chí đã tiên phong trong việc phát hiện tiêu cực giúp cho Đảng và giúp đấu tranh những tiêu cực đó. Tôi đã tham gia ý kiến với nhiều báo về nhiều vấn đề. Trong đó có vụ việc Tiên Lãng mới đây, Thủ tướng đã ra ý kiến chỉ đạo rất đúng, rất sát với tình hình thực tế”.

Theo tướng Thước, nhiều vụ việc nếu không có tiếng nói phát hiện tiêu cực ban đầu, kéo dư luận vào công cuộc đấu tranh tiêu cực thì sẽ rất khó phanh phui ra được. 

Và trước khi có ý kiến về một vấn đề gì đó, tướng Thước cho biết ông thường tham khảo thông tin ban đầu từ các báo, đánh giá độ chính xác rồi mới lên tiếng qua báo chí đóng góp cho công cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội trong đó có nạn tham nhũng.

Nhìn nhận về những điểm yếu còn tồn tại trong ngành báo chí, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng có thể có những “sai số” trong việc đưa tin do nhà báo chưa tinh thông nghiệp vụ hoặc thông tin chưa đầy đủ. 

Nhưng những sai số này không xuất phát từ động cơ xấu thì cũng dễ dàng được khắc phục. Không có công việc nào mà lại không tồn tại những khuyết điểm. Với tinh thần cầu thị, những khuyết điểm này sẽ sớm được khắc phục.

Tướng Thước mong rằng trong thời gian tới, báo chí Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng thông tin và tính chiến đấu để thực sự là “vũ khí” sắc bén góp phần làm trong sạch Đảng, xây dựng đất nước phát triển hơn.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương

Chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị nói: 

"Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi chúc mừng các nhà báo. Là những người được trang bị rất mạnh về văn hoá, tư tưởng, nhà báo là lực lượng xung kích của xã hội. Để thực sự là lực lượng xung kích của xã hội, ngành báo phải biết và dám tập kích vào những điểu tiêu cực của xã hội."

Theo tướng Hương, một điều tối quan trọng của báo chí là phải tôn trọng sự thật, không vì một sức ép nào đó mà nói không đúng sự thật, để không phải xấu hổ với lương tâm người làm báo.

Tướng Hương nói tiếp: “Khi nói ra sự thật thì phải nói cụ thể và bản chất của những khuyết điểm, yếu điểm còn tồn tại. Báo chí phải đánh giá được những khuyết điểm này để góp phần đột phá khắc phục những tồn tại.

Ngoài ra, chức năng phát hiện của báo chí cũng cần phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, có những đóng góp vào việc khắc phục những tồn tại của xã hội nhưng tôi thấy không có nhiều báo làm được việc này. 

Báo chí hãy phát hiện nhiều hơn nữa những tiêu cực xã hội và hãy là “những cú đấm thép” vào tiêu cực xã hội, làm cho xã hội lành mạnh hơn.

Hiện nay có một số tờ báo hay nói theo, bị nhiều sức ép không giữ được bản chất của báo chí liên quan đến nhân cách người làm báo. Đây cũng là một điểm cần phải khắc phục. Có như vậy, báo chí mới được quần chúng ủng hộ dù xã hội có nhiều điều phức tạp”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Là người thường xuyên phát biểu với báo chí, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ĐBQH khoá X, XI, XIII đánh giá: 

“Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong đó việc góp tiếng nói vào tiếng nói chung chống tiêu cực, những vấn đề bức xúc trong xã hội là hết sức đáng trân trọng”.

Có cùng suy nghĩ với tướng Huỳnh Đắc Hương, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho rằng: “Báo chí Việt Nam cần phải tăng cường tính phát hiện của mình hơn nữa và cần có nhiều bài viết thực sự là “những cú đấm thép” vào tiêu cực xã hội với quyết tâm đấu tranh đến tận cùng sự thật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại