Kết quả thi Tốt nghiệp THPT: Nữ sinh Huế đạt 5 điểm 10

Hôm nay (17/6) là ngày thứ 3 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Cho đến thời điểm này, thủ khoa có số điểm cao nhất cả nước là em Nguyễn Ngô Bảo Ngọc với tổng 59 điểm.

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc sinh ngày 1/5/1995, (SBD: 10668),  học sinh lớp 12 chuyên Anh - Pháp, trường THPT chuyên Quốc học Huế. Bảo Ngọc đạt tổng điểm 6 môn thi là 59. Trong đó, môn ngữ văn Ngọc đạt 9 điểm, 5 môn còn lại đều đạt điểm 10. Tính đến thời điểm này, Bảo Ngọc là thí sinh có điểm tốt nghiệp cao nhất trong số hơn 32 tỉnh thành công bố điểm.

Sáng nay (17/6), thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn (Hiệu trưởng nhà trường) đã xác nhận lại thông tin này. Thầy cho biết: "Đây là niềm vui, niềm vinh dự chung của nhà trường. Bảo Ngọc là một học sinh ưu tú, 12 năm liền đều đoạt danh hiệu học sinh giỏi. Môn chuyên của Bảo Ngọc là môn tiếng Anh".

Ngoài Bảo Ngọc, tại Huế còn rất nhiều thí sinh đạt điểm cao, trong đó có hai học sinh là Nguyễn Trần Lâm Anh và Nguyễn Thị Hồng Nga đều đạt tổng 6 môn thi là 58 điểm.

Trước đó, TP.HCM có hai thủ khoa đạt điểm thi tốt nghiệp cao là Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12C4 trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến (Văn đạt điểm 9; Sinh học 9,5 điểm và bốn điểm 10); Trương Trọng Tín, học sinh chuyên Hóa trường Phổ Thông Năng Khiếu (ĐHQG, TP.HCM, 4 môn đạt điểm 10, Địa 9,5 và Văn 9).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại