Bất ngờ những đồ vật tái chế đầy sáng tạo của học sinh

Thiên Di |

(Soha.vn) - Nhiều học sinh đưa ra sáng kiến, tự tạo ra đồ vật tái chế như những chiếc xe máy chạy bằng dầu thực vật; thùng rác tái chế đơn giản; tái sử dụng vỏ lon, chai nước thành đồ dùng học tập…

Đây là một trong những sáng kiến của các em học sinh THCS đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để cổ động giáo dục và hành động cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngày hội “Trái đất này là của chúng mình” tổ chức ngày 14/6 tại Hà Nội.


	Ngày hội "Trái đất này là của chúng mình" trưng bày triển lãm tranh vẽ hướng đến bảo vệ môi trường do chính các học sinh thực hiện.

Ngày hội "Trái đất này là của chúng mình" trưng bày triển lãm tranh vẽ hướng đến bảo vệ môi trường do chính các học sinh thực hiện.

Bất ngờ những đồ vật tái chế đầy sáng tạo của học sinh
 

Ngoài ra, còn có các hoạt động có ý nghĩa tích cực như hội thi vẽ tranh, làm phim về chủ đề môi trường, tổ chức nhặt dọn rác ở trường, công viên, trồng cây, làm đồ lưu niệm, đồ dùng học tập từ các vật phẩm tái chế, tổ chức hoạt động thuyết trình, tìm hiểu về môi trường.

Thùng rác phân loại… từ chai lọ

Đó là sáng kiến từ chính những học sinh Trường THCS Phù Lỗ (Hà Nội) ngoài hoạt động vận động toàn trường vẽ tranh chủ đề môi trường.

Em  Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8, THCS Phù Lỗ tự tin thuyết trình trước đám đông về hiểu biết của mình về chống biến đổi khí hậu. Theo Minh Anh, thùng rác phân loại tiện lợi  được chính các em chế tạo từ những vỏ chai lọ đặt vào từng lớp học nhằm nâng cao ý thức phân loại của các bạn học sinh, nhằm giúp đỡ các bác lao công trong trường và bảo vệ môi trường.


	Thùng rác phân loại rác tiện lợi, sáng tạo được chế tạo bởi chính các em học sinh THCS Phù Lỗ, Hà Nội.

Thùng rác phân loại rác tiện lợi, sáng tạo được chế tạo bởi chính các em học sinh THCS Phù Lỗ, Hà Nội.


	Những bức tranh vẽ chủ đề môi trường được đông đảo các bạn học sinh hưởng ứng. Mỗi bức tranh là một thông điệp về môi trường.

Những bức tranh vẽ chủ đề môi trường được đông đảo các bạn học sinh hưởng ứng. Mỗi bức tranh là một thông điệp về môi trường.

“Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng mình hãy bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy hành động từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất”, Minh Anh nói.

Không chỉ thế, nhóm học sinh còn làm phim ngắn về môi trường nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức với môi trường của học sinh. Với nội dung về ý thức của người trẻ và nỗi vất vả của bác lao công, nhóm học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) đã mang đến một thông điệp: “Không xả rác bừa bãi nơi công cộng, có ý thức bảo vệ môi trường và hãy tôn trọng những người có lao động bình dị nhưng góp phần bảo vệ môi trường”.

Bùi Việt Anh (HS lớp 6B) là một trong 6 bạn đưa ra ý tưởng dùng thước phim sống động để tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn.

Bùi Việt Anh (HS lớp 6B) là một trong 6 bạn đưa ra ý tưởng dùng thước phim sống động để tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn.

Xe máy chạy bằng… dầu thực vật

Đây là ý tưởng của các học sinh trong nhóm CLB Vì môi trường của Trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) nhằm hạn chế tối đa khói xả ra gây ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn hiện nay.

Hiện nay, ý tưởng được hiện thực hóa bằng mô hình xe máy, tàu dưới sự mày mò tìm hiểu của chính các học sinh trong trường với mong muốn một ngày nào đó ý tưởng đó sẽ được ứng dụng vào thực tế sử dụng.

Ngoài ra, trường còn tổ chức hoạt động chủ nhật hàng tuần, các học sinh cùng nhau nhặt rác, tuyên truyền tại công viên; vẽ tranh biếm họa, làm phim hoạt hình về môi trường…

Các mô hình thí nghiệm mô phỏng các hiện tượng thiên nhiên như nước biển dâng của Trường THCS Hồng Bàng HCM.

Các mô hình thí nghiệm mô phỏng các hiện tượng thiên nhiên như nước biển dâng của Trường THCS Hồng Bàng HCM.

Để làm được điều này, Nguyễn Thanh Tú (HS lớp 11, THCS&THPT Đinh Thiện Lý) chia sẻ: “Mỗi bạn cần phải tìm hiểu cặn kẽ hiện tượng tự nhiên, về môi trường. Không những nói mà chúng em cần hành động. Ngoài ra, đây là hoạt động giúp chúng em biết nhiều hơn, làm việc nhóm với nhau, thảo luận và có tác động hiệu quả đến học sinh, bạn bè xung quanh... Tụi em muốn gửi thông điệp tôi và bạn hãy hành động ngay bây giờ vì trái đất là của chúng mình”.

Thanh Tú - THCS&THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) thuyết trình về sáng kiến chống biến đổi khí hậu.

Thanh Tú - THCS&THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) thuyết trình về sáng kiến chống biến đổi khí hậu.

Mô hình Chùa Một Cột…bằng que kem

Không những thế, nhóm học sinh Trường THCS Đồng Khởi (Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh) còn tạo ra những đồ lưu niệm bằng vật phẩm dùng rồi như việc sáng tạo ghép những que kem thành ngôi chùa Một Cột.

Mô hình Chùa Một Cột làm từ que kem do chính các em làm ra.

Mô hình Chùa Một Cột làm từ que kem do chính các em làm ra.

Ngoài ra, học sinh Trường THCS Đồng Khởi cùng nhau làm đẹp trường lớp, vệ sinh trường vào cuối tuần, tích cực tham gia trồng cây bảo vệ môi trường và sử dụng thời trang tái chế. Nguyễn Võ Khả Kỳ (HS lớp 8) cho biết, chiếc váy mà mình đang khoác trên người được các bạn làm bằng giấy gói hoa.

Khả Kỳ (HS lớp 8, Trường THCS Đồng Khởi HCM) cho biết, các bạn học sinh đã tổ chức hoạt động vẽ tranh chủ đề môi trường, cuộc thi

Khả Kỳ (HS lớp 8, Trường THCS Đồng Khởi HCM) cho biết, các bạn học sinh đã tổ chức hoạt động vẽ tranh chủ đề môi trường, cuộc thi "thời trang tái chế"...

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp học sinh tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu và tác động đến chính ý thức của học sinh như tiết kiệm giấy, phân loại rác thải, sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm nước…Hơn nữa, dự án “Giáo dục biến đổi khí hậu” còn giúp học sinh hình thành lối sống lành mạnh, tốt đẹp.

Đánh giá về ngày hội này, ông Trần Mạnh Cường (phòng GD quận Tân Phú, TP HCM) nói: “Học sinh rất hào hứng, thích thú khi tham gia các hoạt động như thế này. Ở trên địa bàn HCM, ban đầu có 4 trường tham gia nhưng sau đã có 15 trường. Không thể phủ nhận mục tiêu nêu cao nhận thức từ các em học sinh giúp môi trường sạch hơn trong tương lai. Hơn nữa, trong quá trình học tập, làm việc chung với nhau, các em được thể hiện cá tính, ý tưởng, thắt chặt tinh thần đoàn kết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại