Dịch vụ "xóa" bê bối cho quan chức Trung Quốc

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Để đối phó với chiến dịch chống tham nhũng đang trong thời điểm rầm rộ nhất ở Trung Quốc, một bộ phận các quan chức nước này đã tìm tới dịch vụ giúp xóa sạch tất cả các bài viết tiêu cực về mình trên mạng internet.

Dịch vụ "xóa" bê bối cho quan chức Trung Quốc
 

Những công ty này cũng được nhiều ngôi sao điện ảnh, doanh nhân tìm tới với mong muốn giúp họ xóa đi những bê bối trên mạng.

Giám đốc Yage Times, công ty PR chợ đen lớn nhất và khét tiếng nhất Trung Quốc hứa hẹn: "Không quan trọng là câu chuyện rùm beng hay nhạy cảm tới đâu, chúng tôi đều có thể làm nó biến mất".

Theo ông Zhang Shaolong, một quan chức thuộc cơ quan kỉ luật của Đảng, có tới gần 42% các vụ tham nhũng trong năm nay là do người dân tố giác, chủ yếu là qua các trang web. Điều này đã khiến cho thị trường PR "chợ đen" nở rộ nhanh chóng. Có ít nhất 30 công ty đang hoạt động trong "lĩnh vực" này.

Geshigoufang, đại diện một công ty dạng này đã đăng quảng cáo trên chợ điện tử Taobao: “Gần đây, chúng tôi đã giúp người đứng đầu cơ quan cảnh sát của Jieyang, Quảng Đông xóa một loạt các câu chuyện từ các trang web, nhưng tôi không thể tiết lộ chính xác người đó là ai”. Tuy nhiên, những không có bằng chứng nào chứng thực những lời quảng cáo này.

“Chúng tôi có thể xóa tên bạn khỏi các blog, diễn đàn, các trang tin tức, Weibo (Twitter phiên bản Trung Quốc) - mọi thứ... Phải trả 13.000 nhân dân tệ để xóa các bài báo khỏi các trang như Nhân dân Nhật Báo hay Tân Hoa Xã... Với trang Nhân dân Nhật Báo, bạn phải cho chúng tôi xem trang mà bạn muốn xóa và chúng tôi sẽ phải hỏi các biên tập viên xem liệu nó có quá mạo hiểm để làm điều đó hay không".

Khi được hỏi công ty có bận rộn không, một nhân viên tại đó cho biết họ có 313 khách hàng trong tháng vừa rồi.

Để xóa đi một bài viết thường phải có một khoản tiền "lót tay" cho biên tập viên hoặc một quan chức chính phủ quyền gửi đi yêu cầu kiểm duyệt.

Một số công ty thậm chí còn làm giả con dấu của chính phủ để gửi đi các thông báo kiểm duyệt thông tin.

Các nhân viên tại Yage Times thậm chí còn truy tìm các bài viết có nội dung buộc tội được đăng tải trên mạng internet, sau đó chủ động liên lạc với nhân vật có liên quan để quảng cáo dịch vụ của mình.

Theo tờ Caixin, một tạp chí kinh tế uy tín của Trung Quốc, tháng 7/2012, cảnh sát nước này đã lục soát và cố gắng đóng cửa Yage Times. Công ty này năm ngoái đã thu lời gần 42 triệu nhân dân tệ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại