Khiếp đảm với những người..."cuồng" da thịt người

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Không dành cho những người yếu tim.

1. Tự nấu ngón tay mình

Khiếp đảm với những người..."cuồng" da thịt người
 

Anh Dave Playpenz, ngoài 30 tuổi, sống tại thị trấn Colchester, hạt Essex, Anh đã khiến dư luận "rùng mình" khi chế biến chính ngón tay của mình để ăn. Nhưng may mắn hơn, đây chỉ là ngón tay đã bị phẫu thuật cắt bỏ sau một tai nạn xe máy cách đó không lâu.

 Sau cuộc phẫu thuật, Dave xin được mang ngón tay của mình về vì vậy các y tá đã bảo quản ngón tay của anh trong tủ lạnh chứa thực phẩm của họ. Anh muốn biết thịt người có mùi vị như thế nào, nhưng điều đó hoàn toàn bị pháp luật nghiêm cấm. Vì vậy, nhân cơ hội này, anh quyết định thử ăn ngón tay đã bị cắt bỏ của chính mình.

Anh muốn ngón tay đó sẽ luôn bên mình vì vậy sau khi ăn hết thịt xung quanh, anh giữ lại xương ngón tay của mình.

2. Tự nấu của quý

Khiếp đảm với những người..."cuồng" da thịt người
 

Mao Sugiyama, một chàng trai 23 tuổi sống tại Tokyo, Nhật Bản đã nấu chín bộ phận sinh dục của mình và bán cho một nhóm thực khách. Anh hiện đang phải đối mặt với 2 năm tù giam và số tiền phạt 32.000 USD (khoảng 667 triệu VNĐ) với cáo buộc về hành vi không đứng đắn nói trên.

Được biết, chàng thanh niên lưỡng tính Mao Sugiyama đã cắt bỏ “cái ấy” để chế biến món ăn phục vụ 5 khách hàng tại 1 bữa tiệc ở 1 câu lạc bộ vào ngày 13 tháng 5. Tinh hoàn và da bìu của Sugiyama đã được chia nhỏ và trang trí trong món nấm, mùi tây Ý.

Câu chuyện bắt đầu với dòng chia sẻ trên Twitter của Mao Sugiyama: "Tôi bán món ăn từ của quý của mình với giá 100.000 Yên (tương đương 26,6 triệu VNĐ). Tôi sẽ tự tay chuẩn bị và nấu món ăn đó theo yêu cầu của khách, họ có quyền lựa chọn địa điểm." Mao Sugiyama cho biết, bữa ăn “rùng rợn” của anh được chế biến nhằm nâng cao nhận thức về “tình dục, giới tính và những người không xác định được giới tính”.

3. Lấy da người làm nhẫn

Khiếp đảm với những người..."cuồng" da thịt người
 

Nhà thiết kế Sruli Recht đã gây sốc khi quyết định phẫu thuật cắt một miếng da ở bụng để trang trí cho chiếc nhẫn. Một miếng da được cắt từ bụng ông Recht dài 11cm và rộng 1cm. Trên miếng da vẫn còn dính các mẫu lông trông khá đáng sợ.

Miếng da cắt ra được ngâm muối và phơi nắng kỹ càng trước khi được dát lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vàng 24 karat sau khi hoàn thành được bán với giá 350.000 euro (khoảng hơn 10 tỷ VND).

Người mua chiếc nhẫn này của ông Sruli Recht sẽ được nhận kèm theo một giấy chứng nhận ADN để đảm bảo miếng da được lấy từ cơ thể ông. Ngoài ra, người mua cũng nhận thêm một chiếc đĩa DVD ghi lại quá trình tiến hành phẫu thuật cũng như những cuộc phỏng vấn liên quan đến ca phẫu thuật.

4. Đeo trang sức xương người

Khiếp đảm với những người..."cuồng" da thịt người
 

Columbine Phoenix là một thợ kim hoàn rất tài năng, thế nhưng cô lại có sở thích tạo ra những trang sức mang đậm tính... rùng rợn. Cô đã tạo ra những thiết kế độc đáo từ xương... người được thu thập từ các bệnh viện và viện bảo tàng.

Cô Columbine Phoenix đã sử dụng những chiếc xương người tại các bệnh viện và biến chúng thành bộ trang sức có “một không hai”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại