Làm rõ tố cáo "bị ép cung" trong vụ Hào Anh trộm cắp

Công an tỉnh Cà Mau cho biết sẽ làm rõ nội dung các em tố cáo là Công an P.8 đã đánh, ép cung các em trong lúc điều tra.

Chiều 15.4, Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với gia đình Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, tên thường gọi là Hào Anh) và các bạn của Hào Anh bị nghi ăn trộm theo tố cáo của ông Lê Trường Giang (ngụ khóm 3, P.8, TP.Cà Mau).

Tại buổi làm việc, thượng tá Trần Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau đã thông báo với đại diện gia đình các em Hào Anh, Trần Như Bình (20 tuổi), Đồng Phạm Minh (16 tuổi) và Đặng Hồng Đức (14 tuổi, cùng ngụ P.8, TP.Cà Mau) là các em không liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà ông Lê Trường Giang.

Thượng tá Liêm cũng khẳng định với gia đình các em là Công an P.8 đã sai khi làm việc với các em mà không cho gia đình giám hộ. Việc Công an P.8 cử Bí thư Đoàn giám hộ cũng không đúng.

Thượng tá Liêm cho biết sẽ tiếp tục làm rõ và thông báo lại cho gia đình biết xung quanh nội dung các em tố cáo là Công an P.8 đã đánh, ép cung các em trong lúc điều tra. Đại diện gia đình các em yêu cầu khi có kết luận chính thức cần tiến hành họp dân và công bố để người dân biết.

Trước đó, ông Lê Trường Giang (cách nhà Hào Anh khoảng 200 m), đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm vào khoảng 2 giờ ngày 26.3 và kẻ trộm là Hào Anh vì ở gần nhà nên ông biết mặt, khi phát hiện bị trộm ông đã đuổi theo đánh nhưng đánh hụt. Ông Giang báo mất 4 điện thoại cùng 3,5 triệu đồng và một nhẫn đeo tay 0,5 chỉ, một lắc tay 0,7 chỉ vàng 18K.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Hào Anh, Bình, Minh, Đức lấy lời khai nhưng không cho gia đình giám hộ và khi được cho về với gia đình các em làm đơn tố cáo vì bị đánh, ép cung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại