Đi đòi nợ bị chém phải nhập viện

Trong lúc đi đòi nợ, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát rồi cầm dao đuổi chém nhau khiến một người thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, đêm 23.3, Đào Mạnh Tiến- SN 1981, trú tại tổ 11, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  cùng Nguyễn Văn Cường, SN 1993- trú tại thị xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhau đến nhà hàng Anh Dũng thuộc khu đô thị Đồng Sơn của Hoàng Tiến Dũng- SN 1982, trú tại tổ 1 phường Trưng Trắc để đòi nợ. Được biết, trước đó Dũng có vay 80 triệu đồng của Tiến.

Tại nhà hàng, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát rồi cầm dao đuổi chém nhau quanh khu đô thị Đồng Sơn khiến cho nhiều người bị một phen hoảng loạn. Lúc đó, Trần Phước Thanh- SN 1988, trú tại tổ 13 phường Trưng Trắc đã dùng dao đuổi kịp và chém hai nhát liên tiếp vào đầu Cường, khiến anh này bị thương tích nặng.

Cùng lúc đó, Tiến đã bị Dũng dùng súng bắn hai phát, nhưng may mắn không bị trúng đạn.

Đến ngày 25.3, Hoàng Tiến Dũng đã đến CA thị xã Phúc Yên để đầu thú và giao nộp khẩu súng mà y đã sử dụng.


	Đối tượng Hoàng Tiến Dũng (trái) và Trần Phước Thanh.

Đối tượng Hoàng Tiến Dũng (trái) và Trần Phước Thanh.

Nạn nhân Nguyễn Văn Cường hiện nằm tại BV Việt-Đức với chấn thương sọ não hở, máu tụ dưới màng cứng, giập não bán cầu phải, khó có thể qua khỏi.

Cơ quan CSĐT- CA thị xã Phúc Yên cũng cho biết thêm, tại hiện trường xảy ra vụ án đã thu được 2 vỏ đạn và 2 con dao. Hiện Trần Phước Thanh đã bị tạm giam và khởi tố về tội giết người, Hoàng Tiến Dũng đã bị tạm giữ hình sự 3 ngày về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại