Thanh Hóa: Triệt phá ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê

P.Thọ |

(Soha.vn) - Một băng nhóm chuyên đòi nợ thuê đã bị Công an Thanh Hóa triệt phá.

Tối 25/3/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn và các lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám xét nơi ở và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1976, khu phố 4, P.Ba Đình, TX.Bỉm Sơn); Nguyễn Đình Quang (sinh năm 1993, khu 5, P.Ba Đình, TX.Bỉm Sơn) và Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1992, xã Hà Thanh, huyện Hà Trung) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Công an Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Phương.
Công an Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Phương.

Tuy nhiên, hai đối tượng Nguyễn Đình Quang và Đỗ Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ trước.

Trước đó, ngày 22/3/2013, Nguyễn Thị Phương đã cùng đồng bọn dùng xe ôtô 4 chỗ bắt ép anh Mai Thế Anh (sinh năm 1994, ở khu 9, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn) đưa về nhà trói, đánh đập và dựng hiện trường giả, ép anh Mai Thế Anh phải nhận việc mình cùng 2 người khác đến nhà Phương cướp, huỷ hoại tài sản.

Nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Phương và chồng là Vũ Văn Sang (tức Sang

Nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Phương và chồng là Vũ Văn Sang (tức Sang "gia") cầm đầu đã hoạt động từ nhiều năm nay.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Phương và chồng là Vũ Văn Sang (tức Sang "gia") cầm đầu đã hoạt động từ nhiều năm nay, chuyên đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động như bảo kê, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, huỷ hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng… tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các vùng lân cận.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Phương và ra quyết định truy nã toàn quốc 2 đối tượng Nguyễn Đình Quang và Đỗ Văn Hùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại