Kinh hoàng những vụ hiếp dâm nạn nhân tới khi tắt thở

hoanghuyen |

Sự việc đau lòng và đáng kinh tởm này diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.

Một ông chồng bị 5 người vợ hiếp tới chết tại Nigeria

Khi doanh nhân người Nigeria Uroko Onoja đang làm "chuyện ấy" với người vợ trẻ nhất thì 5 bà vợ còn lại tay dao tay gậy lao tới và đòi Onoja cũng quan hệ với từng người một trong số họ.Sau đó ông này đã liên tiếp quan hệ với bốn bà nhưng "ngừng thở" khi người vợ thứ năm đến bên giường.

kinh-hoang-nhung-vu-hiep-dam-nan-nhan-toi-khi-tat-tho

Ông Onoja được thông báo là ngừng thở và không thể hồi sức cấp cứu sau khi phải quan hệ liên tiếp với các bà vợ. Người vợ trẻ nhất của ông này nói, 5 bà vợ đã chạy vào rừng khi biết chồng đã chết.

Doanh nhân trên, được mô tả là một nhà hảo tâm đã có những cống hiến tích cực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương, đã kháng cự lại các yêu cầu trước khi bị khuất phục.

Cha đẻ cưỡng hiếp con gái ruột 3 tuổi bằng miệng đến khi ngừng thở

Người cha bệnh hoạn Steven Deuman Jr, 26 tuổi đã hãm hiếp con gái Evelynne Deuman, 15 tuần tuổi bằng miệng khi hắn ta không kìm chế được nhu cầu tình dục của mình.

Em bé đã được tìm thấy nằm bất tỉnh trên sàn phòng ngủ tại ngôi nhà di động ở vịnh Suttons, gần thành phố Michigan (Ấn Độ) vào tháng 8 năm 2011.

kinh-hoang-nhung-vu-hiep-dam-nan-nhan-toi-khi-tat-tho

Bé gái Evelynne Deuman, 3 tháng tuổi và người cha bệnh hoạn Steven Deuman Jr, 26 tuổi

Steven đã bỏ mặc cô bé đến chết trên sàn và ra ngoài hút thuốc thay vì gọi cho xe cấp cứu.

Anh ta đã nói với mẹ cô bé là Natasha Maitland rằng Evelynne chết do bị nghẹt thở vì bao cao su mắc trong miệng khi đang chơi.

Ngay sau đó, Maitland đã gọi cho cảnh sát và truy tố hành vi đồi bại của chồng mình trước pháp luật.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé gái bị chết do nghẹt thở và chảy máu mũi bởi hành vi cưỡng hiếp bằng miệng của người cha mất nhân tính.

Hiếp dâm tập thể khiến một nữ sinh chết tại chỗ ở Việt Nam

Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 28/11/2006 và 4 đối tượng bị bắt giữ là Đinh Văn Cấn (sinh năm 1984), Hoàng Lê Phong (sinh năm 1982) đều trú quán tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn và Nguyễn Văn Lộc, Đinh Xuân Biển (sinh năm 1985) trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Nạn nhân là chị Bùi Thị L. (sinh năm 1986), hiện là sinh viên Khoa giáo dục mầm non, trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên. Chị L. đã bị 4 đối tượng hãm hiếp đến chết.

Tiến hành xét nghiệm máu 4 đối tượng, có 2 đối tượng trú tại Lạng Sơn cho kết quả dương tính với ma tuý. Công an tỉnh Thái Nguyên đã gấp rút điều tra để đưa 4 "yêu râu xanh" ra chịu tội trước pháp luật vì hành vi đồi bại của mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại