Sới bạc tiền tỷ trong lò gạch: Khởi tố 61 bị can

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 61 bị can trong vụ bắt sới bạc khủng ở Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội ngày 14/3 vừa qua.

Theo đó, có 3 đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 58 đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định truy nã hai đối tượng đang bỏ trốn.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 13h30’ ngày 14/3, Cục Cảnh sát hình sự C45 (Bộ Công an) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động C1 (Bộ Công an) đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất gạch ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội). Sới bạc này nằm trong khu sản xuất gạch giữa một cánh đồng rộng lớn cách Quốc lộ 2 khoảng 1km, xa khu dân cư.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc
Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc

Ngay sau khi bao vây lò gạch, cơ quan công an đã bắt quả tang 64 đối tượng, trong đó có 31 nữ và 33 nam đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa.

Tổng tài sản thu giữ ngay trên chiếu bạc là hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm tra người các con bạc và túi của họ, trinh sát thu tiếp khoảng 400 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn phát hiện một khẩu súng quân dụng, bên trong có 5 viên đạn.

Theo điều tra ban đầu, chủ sới bạc là Nguyễn Văn Tú (SN 1977, trú tại thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội). Muốn tham gia sới bạc của Tú, các đối tượng phải tập trung ở quán cà phê Thu Hoa ven Quốc lộ 2, sau đó được đưa lên ô tô vào sới bạc. Khi bị phát hiện, nhiều con bạc đã liều mạng nhảy xuống một con sông gần đó để trốn chạy.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại