Lại giết người vì tiếng nẹt pô xe

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bức xúc vì ông Cường mới chuyển đến xóm trọ mà nhiều lần tiếng nẹt pô xe gây ồn ào, Lực vào nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người ông…

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Lực (23 tuổi, quê An Giang) về hành vi giết người.

Ông Nguyễn Đức Cường (48 tuổi, quê Thanh Hóa) là người mới đến thuê trọ tại khu nhà trọ thuộc tổ 8, ấp Cầu Sắt (xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương) được khoảng 10 ngày. Hàng ngày đi lại trong khu trọ, ông không chịu xuống dắt xe mà chạy thẳng vào, tiếng nẹt pô xe gây ồn ào làm nhiều người trong xóm trọ bức xúc.

Đối tượng Huỳnh Văn Lực bị bắt sau vài ngày bỏ trốn
Đối tượng Huỳnh Văn Lực bị bắt sau vài ngày bỏ trốn

Chiều ngày 23/3, nghe tiếng nẹt pô xe của ông Cường ồn ào khó chịu nên Lực chạy ra nhắc nhở thì 2 bên xảy ra to tiếng với nhau.

Đến khoảng 20h ngày 24/3, khi ông Cường đi làm về hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Bức xúc vì ông Cường vẫn chứng nào tật ấy dù đã nhắc nhở nhiều lần nên Lực chạy vào phòng lấy con dao dao chém nhiều nhát vào tay và cổ ông Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Lực đã bỏ trốn.

Nạn nhân dù được mọi người trong khu trọ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do viết thương quá nặng.

Sau vài ngày bỏ trốn đến ngày 25-3, Lực đã bị cơ quan điều tra tra bắt giữ.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại