Vụ bệnh lạ ở Quảng Ngãi: “Thần khẩu hại xác phàm”

Bích Trâm |

(Soha.vn) - Dù nguyên nhân của bệnh vẫn còn là một ẩn số thì Bộ Y tế đã mạnh dạn tuyên bố đã khống chế được bệnh lạ.

Nguyên nhân và việc ngăn chặn căn bệnh Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (người dân gọi là bệnh lạ) vẫn chưa được sáng tỏ. Thế nhưng khi bệnh vừa tạm lắng thì Bộ Y tế đã hùng hồn tuyên bố đây là một thành tựu của ngành. Để rồi ít lâu sau đó, bệnh lạ lại bùng phát và lan rộng hơn.

Còn Sở Y tế Quảng Ngãi, thì mới hôm trước khẳng định: Không vì thành tích mà giấu thông tin dịch bệnh, thì hôm sau bị phát hiện bệnh lạ tại huyện Ba Tơ đã bùng phát trước đó, nhưng Sở không nói gì.

Cán bộ y tế đang kiểm tra tình hình một bệnh nhân bị bệnh lạ ở tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Kể từ khi ca bệnh lạ đầu tiên được ghi nhận tại huyện Ba Tơ vào năm 2011, Bộ Y tế đã cử hàng chục đoàn chuyên gia vào để khảo sát, kiểm tra, theo dõi. Qua đó cùng với vô số các nghi vấn nguyên nhân gây bệnh lạ được chuyên gia đầu ngành của Bộ này đã đưa ra, như: Do vệ sinh môi trường xung quanh không đảm bảo, nguồn nước, nhiễm độc, do bọ chét, gạo ăn không đảm bảo...Sau đó là hàng loạt các khuyến cáo, yêu cầu chính quyền và y tế địa phương triển khai thực hiện: Dọn dẹp vệ sinh, cấp gạo mới để thay thế gạo ủ....

Thế nhưng số người mắc bệnh và tử vong không ngừng tăng lên. Tính đến thời điểm giữa năm 2012, bệnh lạ đã làm 23 người tử vong và trên 240 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên khi đang trong thời hoành hành dữ dội, thì bất ngờ bệnh lạ lắng xuống. Dù nguyên nhân của bệnh vẫn còn là một ẩn số; đồng thời chưa biết chính xác các giải pháp đã thực hiện đã có tác dụng gì đến tình hình bệnh tạm dừng hay không, thế nhưng cuối năm 2012, Bộ Y tế đã mạnh dạn tuyên bố đã khống chế được bệnh lạ. Và đây là 1/10 thành tựu nổi bật của ngành y tế trong năm qua.

Chỉ hơn 1 tháng sau tuyên bố đó, không chỉ bùng phát mạnh tại vùng tâm điểm là Ba Tơ, bệnh lạ đã lan rộng sang huyện kế bên là Sơn Hà. Trong khi Bộ Y tế đang “bối rối” vì sự “nhỡ miệng”, thì vào ngày 2.3, tại buổi kiểm tra bệnh lạ ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà cùng với viện Pasteur Nha Trang, trả lời với một số phóng viên báo chí, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó giám đốc Sở y tế Quảng Ngãi khẳng định với nội dung: Sẽ không vì bệnh thành tích mà che giấu thông tin về bệnh.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, chính quyền huyện Ba Tơ cho biết: Trước đó, vào ngày 1.3, Trung tâm Y tế huyện đã có văn bản báo cáo về việc 4 trường hợp ở Làng Rêu, xã Ba Điền nghi mắc bệnh lạ từ ngày 28.2. Cũng chính vì sự tuyên bố hùng hồn trên, mà chính quyền Ba Tơ cũng bị ‘vạ lây” khi bị người dân truy vấn.

Tại buổi gặp mặt với báo chí vào ngày 8.3 vừa qua, một số cán bộ huyện Ba Tơ, kể: Vừa rồi khi bệnh lạ bất ngờ bùng phát trở lại, nhiều người đân địa phương đã gặp và gọi điện thoại hỏi: “Tại sao Bộ y tế tuyên bố đã khống chế được rồi, nhưng giờ dịch bệnh quay trở lại”, chúng tôi chỉ còn biết cười trừ.

Theo thống kê, trong vòng chưa đầy một tháng qua, đã phát hiện 17 trường hợp mắc bệnh, gồm huyện Ba Tơ là 14 trường hợp, Sơn Hà 3 trường hợp. Trong đó có 1 trường hợp nghi ngờ tử vong do căn bệnh này, đó là trường hợp anh Đinh Văn Thập (17 tuổi), ở thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, đã tử vong tại Đà Nẵng vào ngày 9.3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại