Nữ nguyên thủ xinh đẹp, quyến rũ trên thế giới

BB |

(Soha.vn) - Sắc đẹp cũng là một lợi thế giúp những nhà cầm quyền này thành công hơn trong sự nghiệp chính trị bên cạnh tài năng xuất chúng.

 

Bà Cristina Fernandez de Kirchner vốn là một đệ nhất phu nhân. Bà đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Argentine sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2007. Bà Cristina không chỉ là hình mẫu của một nhà lãnh đạo nữ hiện đại, bà còn nổi danh là một nữ nguyên thủ quyến rũ nhất Mỹ -Latinh với gu thời trang rất độc đáo.

 

Bà Grybauskaite sinh năm 1956, là nhà kinh tế, thông thạo tiếng Nga, Anh, Ba Lan và Pháp. Mặc dù không thuộc đảng phái chính trị nào, nhưng bà Grybauskaite đã từng nắm giữ các chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Tài chính Litva và sau đó được bầu làm Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề ngân sách.

Ngày 12/7/2009, tại Vilnius, bà Dalia Grybauskaite đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia Đông Âu này với danh hiệu "người đàn bà thép".

 

Yingluck là con thứ 9 trong một gia đình chính trị quyền lực ở Thái Lan. Bà có hai bằng về chính trị. Năm 1988, bà tốt nghiệp khoa Khoa học chính trị và Quản lý công của Đại học Chiang Mai và sau đó, vào năm 1990, bà nhận bằng thạc sĩ Khoa học chính trị của Đại học Kentucky State, Mỹ.

Đến nay, Yingluck là một doanh nhân thành đạt, từng là giám đốc quản lý của AIS, hãng viễn thông do anh trai bà thành lập, và là giám đốc quản lý của SC Asset, một công ty gia đình về bất động sản.

Nữ thủ tướng này cũng nổi tiếng là người biết cách chăm chút cho sắc đẹp của bản thân với phong cách thời trang ấn tượng, lịch thiệp.

 

Sau khi chính thức nhậm chức, bà G. Kosor sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Croatia. Trước đó bà Jadranka Kosor từng đảm nhận các chức vụ Bộ trưởng phụ trách các vấn đề gia đình và cựu chiến binh và Phó Thủ tướng Chính phủ Croatia.

 

Bà Mary McAleese trở thành nữ tổng thống thứ 2 của Ireland ngày 31/10/1997.

TH

Ngoại trưởng Mỹ "sáng tạo" ra nước mới

Sự nhầm lẫn này hẳn sẽ gây nhiều rắc rối cho Mỹ.

Điều ít biết về "bà đầm thép" của Hàn Quốc

Hôm qua 25-2, bà Park Geun-Hye đã tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 18 và cũng là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Iran "thay váy" cho Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

(Soha.vn) - Hãng thông tấn chính thức thuộc chính phủ Iran Fars đã chỉnh sửa bộ trang phục của bà Michelle Obama trong lễ trao giải Oscar lần thứ 85 để trông kín đáo hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại