Ngoại trưởng Mỹ "sáng tạo" ra nước mới

Sự nhầm lẫn này hẳn sẽ gây nhiều rắc rối cho Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có màn sẩy miệng đầu tiên của ông khi sáng tạo ra một quốc gia mang tên "Kyrzakhstan".

Theo tờ Telegraph, màn sẩy miệng diễn ra vào tuần trước khi Kerry cất lời ca ngợi các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc để giúp "bảo vệ các thể chế dân chủ" ở quốc gia Trung Á trên, vốn không tồn tại.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Các nhà quan sát tin rằng Kerry đang nói tới Kyrgyzstan, một đất nước nghèo có dân số 5,5 triệu người và có vẻ ông đã nhầm lẫn với nước láng giềng giàu khoáng sản Kazakhstan.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp tục bỏ sót lỗi này trong văn bản ghi lại bài phát biểu của ông Kerry, được đưa ra bên lề chuyến đi công cán đầu tiên của ông trong vai trò Ngoại trưởng.

Sự nhầm lẫn này hẳn sẽ gây nhiều rắc rối bởi Kyrgyzstan là một đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến tranh do Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan và là nước nhận viện trợ lớn từ Mỹ, đã lên tới 41 triệu USD trong năm 2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại