Thiên thạch Nga được rao bán ở Trung Quốc

Những mảnh vỡ được cho là từ mảnh thiên thạch nổ ở Nga đang được rao bán trực tuyến tại Trung Quốc với giá 16.000 USD, nhưng các nhà khoa học cảnh báo phần lớn trong số này có thể là giả.

Ảnh: Chinanews
Các nhà khoa học Nga tuyên bố tìm thấy nhiều mảnh vỡ thiên thạch ở hồ Chebarkul, gần Chelyabinsk, Nga. Ảnh: Chinanews

Theo Shanghai Daily , một số người bán hàng trên trang web mua sắm trực tuyến Trung Quốc cho biết những hòn đá nhỏ được thu thập tại khu vực nhà máy kẽm Chelyabinsk, sau khi gần 1.200 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị tàn phá do thiên thạch rơi hôm 15/2.

"Những mảnh vỡ được một vài người bạn Nga của tôi nhặt được, và các hòn đá, mỗi hòn nặng 10 gam, vẫn đang ở Nga", một người bán cho biết. Giá người này đề nghị là 1.400 USD/mảnh và anh này cho rằng đeo nó trên người có thể chữa bệnh trầm cảm. "Chúng là những món đồ khá quý hiếm, dù bạn tin hay không", anh nói.

Một người bán hàng khác đòi gần 13.000 USD cho một hòn đá nặng 3 kg mà anh này cho biết vừa được chuyển tới Trung Quốc từ Nga.

Người này yêu cầu thanh toán tiền mặt nhưng từ chối trả lời phỏng vấn. Mảnh vỡ đắt nhất có giá hơn 16.000 USD, được quảng cáo với những bức ảnh rõ ràng là của hãng thông tấn Xinhua .

Hầu hết các mảnh thiên thạch bán trên mạng là giả vì những mảnh thật sẽ có số sêri do các tổ chức quốc tế chính thức cấp, Tang Haiming, một quan chức thuộc Đài Quan sát Thiên văn Thượng Hải hôm 23/2 cho hay. Tang cho rằng nhiều mảnh thực chất là những miếng "đầu thừa đuôi thẹo" từ nơi sản xuất thép, trông giống mảnh thiên thạch.

Nhưng ông cũng khuyên người dân không nên mua kể cả đó là những mảnh thật. Thành phần trong thiên thạch và liệu nó có hại đến sức khỏe hay không vẫn chưa được làm rõ, Tang nói.

Zhu Jin, người quản lý đài thiên văn Bắc Kinh cho biết 95 % số mảnh vỡ được cho là thiên thạch đều là nhân tạo.

Tại Nga, một số trang web cũng rao bán những mảnh thiên thạch với giá từ 3 đến 33 USD. Cảnh sát nước này đã điều tra những phi vụ bán hàng trực tuyến. Các nhà khoa học Nga tuần trước tuyên bố họ tìm thấy những mảnh thiên thạch tại hồ Chebarkul, gần Chelyabinsk.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng không có mảnh vỡ lớn nào còn tồn tại, bởi thiên thạch chủ yếu có thành phần là băng, và sẽ bốc hơi gần như hoàn toàn khi vào khí quyển Trái Đất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại