Triều Tiên có 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo di động

Bảo An |

(Soha.vn) - Triều Tiên có khoảng 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo di động. Đây có thể là mối đe dọa lớn nhất với Hàn Quốc.

Một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc ngày 13/1 tiết lộ Cơ quan tình báo của nước này và Mỹ tin rằng Triểu Tiên đang sở hữu khoảng 100 bệ phóng tên lửa di động, có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo tầm trung như Scud và Rodong.  Bình Nhưỡng hiện có khoảng 640 tên lửa Scud và từ 150 đến 250 tên lửa Rodong.

Cụ thể, khoảng 27 đến 40 bệ phóng di động cho tên Scud (có tầm bắn từ 300 km đến 1.000 km), 27 đến 40 bệ phóng di động cho tên lửa Rodong (có tầm bắn 1.300 km) và 14 bệ phóng di động cho tên lửa Musudan (có tầm bắn từ 3.000 km đến 4.000 km). Tất cả những loại tên lửa này đều có thể bắn tới lãnh thổ Hàn Quốc.

Bệ phóng di động mang theo tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ khó phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng di động của Triều Tiên trong trường hợp muốn tấn công phủ đầu vì chúng luôn di chuyển.

Trong chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991, Mỹ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa Scud di động của Iraq. Các máy bay của Mỹ đã xuất kích 1.460 lượt để săn tìm và tiêu diệt khoảng 100 bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, các phân tích sau đó cho thấy không một bệ phóng tên lửa Scud nào bị phá hủy hoàn toàn.

Tên lửa Scud hay Rodong sử dụng nhiên liệu dạng lỏng nên việc phát hiện chúng trước khi phóng không phải là không thể, bởi những loại tên lửa này phải mất từ 1,5 giờ đến 3 giờ để tiếp đầy nhiên liệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết phát hiện là một chuyện và tiêu diệt tên lửa lại là một chuyện khác.

Giáo sư  Kim Yul-soo thuộc trường đại học Sungshin Women (Hàn Quốc), cho biết: “Rất khó để phát hiện các bệ phóng tên lửa di động và thậm chí chúng ta có thể phát hiện được đi nữa, chúng có thể đã di chuyển khi chúng ta phóng tên lửa tấn công".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại