Indonesia mua tên lửa hành trình chống tàu của Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Hải quân Indonesia sẽ sử dụng tên lửa hành trình chống tàu C-705 mua từ Trung Quốc để trang bị cho các tàu chiến được đóng ở trong nước.

Hải quân Indonesia ngày (28/1) thông báo16 tàu chiến KCR-40 của lực lượng này, được sản xuất trong nước bởi công ty PT Palindo Marine, sẽ được trang bị các tên lửa hành trình chống tàu C-705 mua từ Trung Quốc.

“Hợp đồng đã được ký kết, lô tên lửa đầu tiên dự định sẽ được chuyển giao cho chúng tôi vào 2014”, Đại tá Untung Suropati, người phát ngôn Hải quân Indonesia, cho biết.

Tên lửa hành trình chống tàu C-705 của Trung Quốc.

Theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, các công ty của Indonesia, bao gồm PT. Pindad, Lapan, and PT. Indonesian Aerospace sẽ được các đối tác Trung Quốc chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa C-705, để họ có thể tự sản xuất tên lửa trong tương lai.

“Chúng tôi hy vọng có thể tự sản xuất được tên lửa trong tương lai”, ông Pos Batubara, giám đốc Trung tâm tiềm năng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Indonesia, cho biết.

Thiếu tướng, người đứng đầu đơn vị hậu cần của Bộ Quốc phòng Indonesia, cho biết hiện tại một số công ty trong nước đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất vũ khí cho tàu chiến KCR 40, nhưng tỷ lệ vẫn ở mức thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại