Ngắm huấn luyện – chiến đấu cơ Su-27UB trong “bộ cánh” mới

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Huấn luyện – chiến đấu cơ Su-27UB của Không quân Nga đã được sửa chữa với “bộ cánh” hoàn toàn mới.

Nhà máy sửa chữa máy bay số 20 ở Pushkin (St. Petersburg) trong tháng 12 năm 2012, đã hoàn thành sửa chữa chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi Su-27UB của Không quân Nga.

Đây là chiếc huấn luyện cơ Su-27UB đầu tiên của Không quân Nga được sơn lại toàn bộ bằng một màu sơn tiêu chuẩn mới - màu xám thẫm thay cho màu xanh da trời như trước kia. 

Máy bay cũng nhận được một số hiệu mới - “10 đỏ" và số đăng ký RF-92431. Máy bay hiện thuộc biên chế của Phi đội tiêm kích số 4, sân bay Khotilovo-2 khu vực Tver.

Su-27UB trong màu áo mới.

Su-27UB trong màu áo mới.

 

Su-27UB với màu xanh da trời trước khi được sơn lại bằng màu xám thẫm.
 

Mới đây, hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Không quan Nga cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của Nga Sergei Shoigu đã hủy quyết định của người tiền nhiệm Anatoly Serdyukov về việc chỉ sử dụng màu xám để sơn các loại máy bay chiến đấu.

Theo đó, từ năm 2013, các loại chiến đấu cơ và trực thăng quân sự của Nga sẽ được sơn với nhiều màu sắc khác nhau thay vì chỉ một màu xám như trước đây. Mặc dù chưa được công bố cụ thể, nhưng nhiều khả năng sẽ là màu xanh lá cây, màu xanh đậm và màu xám trắng.

Theo truyền thông Nga, các loại chiến đấu cơ sẽ được tiến hành “thay áo” trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 năm và sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nước này. 

Dự kiến, chi phí thay áo mới cho mỗi chiếc máy bay chiến đấu khoảng từ 6 ngàn đến 9 ngàn đô la.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại