Bệnh hoạn những kẻ có sở thích hiếp dâm bà già

hoanghuyen |

Thật kinh hoàng khi trong đó có cả những đứa cháu nội ra tay hãm hiếp bà nhiều lần.

Đột tử khi hiếp dâm bà lão 77 tuổi

Isabel Chavelo Gutierrez, 53 tuổi, sống ở Tivoli, Texas, Mỹ, đã đạp xe hơn 3 km tới nhà bà lão 77 tuổi để hãm hiếp bà. Trong lúc đang “hành sự”, Chavelo nói với nạn nhân rằng mình cảm thấy không khỏe và phải tạm ngừng “quan hệ” để nghỉ ngơi. Một lúc sau, tên tội phạm này tiếp tục quay lại vuốt ve nạn nhân, nhưng ngay sau đó đã ngã gục và chết ngay trước mặt bà lão.

Chavelo chết khi đang "quan hệ" với bà lão 77 tuổi.

Cảnh sát hạt Refugio cho biết người đàn ông này đã chết vì lên cơn đau tim sau khi đạp xe 3 km tới nhà nạn nhân. Thi thể của Chavelo được đưa tới hạt Nueces để giám định.

Theo lời kể của nạn nhân 77 tuổi, bà đã nhìn thấy Chavelo ở bưu điện gần nhà trước đó hai ngày. Khi bị tấn công, bà nghĩ rằng người đàn ông này đang say rượu vì ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của hắn. Sau khi ông ta bất tỉnh, bà đã chạy khỏi nhà và gọi điện cho con gái để báo với chính quyền. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi, người đàn ông này đã chết.

Cưỡng hiếp xong, đòi tiền bà lão 70 tuổi

Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Hoàng (33 tuổi, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản của một bà lão.

Trước đó, vào chiều 16/5, thấy bà lão (70 tuổi, trú tại TP. Pleiku) đi ngang qua nhà, Hoàng liền mời bà vào nhà chơi. Vì có quen nhau từ trước nên bà lão đã vào nhà Hoàng chơi.

Nhưng khi bà lão vào nhà, Hoàng liền đóng sập cửa lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bà.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Hoàng còn bắt bà lão này đưa tiền. Tên này dọa, nếu bà lão không đưa tiền thì sẽ bị giết chết.

Quá sợ hãi, bà lão đã móc sạch túi được 70.000 đồng đưa cho Hoàng. Lấy tiền xong, Hoàng mới mở cửa cho bà lão về nhà.

Cưỡng hiếp bà nội 90 tuổi của bạn, cướp tài sản

Theo cáo trạng, sau khi dự một đám cưới trong xã, đến khoảng 20h30 ngày 17/2, đối tượng Phạm Huy Thông, Trần Đại Vương và Cao Văn Ánh (đều SN 1992 và trú xóm Kim Lĩnh, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn) rút về trước. Thông chở Vương và Ánh đến nhà cụ Sáng (90 tuổi, trú ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) là bà nội của một người bạn để thực hiện hành vi cướp của.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo phân công, Ánh cầm một con dao đi vào nhà. Sau một hồi quan sát, Ánh vào nhà vệ sinh dùng một khăn tắm rồi xông ra trói tay, bịt mắt và dùng dao nhọn khống chế bà Sáng, yêu cầu nạn nhân phải đưa tài sản cho hắn. Quá hoảng sợ, bà Sáng phải để Ánh lấy đi một sợi dây chuyền và 8 triệu đồng tiền mặt. Cướp xong, thấy quần áo bà Sáng xộc xệch, Ánh vật bà Sáng ra nền nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân kêu gào van xin.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Ánh chạy ra ngoài và cùng 2 "chiến hữu" còn lại chạy thẳng xuống biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để ăn chơi trác táng. Nạn nhân sau khi bị làm hại đã phải bò từng bước một sang nhà con trai để kêu cứu.

Cháu trai hãm hiếp bà nội 79 tuổi đến 6 lần

Cụ bà Qin tại thôn An Mã, thành phố Dịch Châu được con gái dìu tới trụ sở công an An Ma để khai báo vụ việc kinh thiên động địa này. Theo lời kể của bà Qin, kể từ tháng ba tới nay, đứa cháu ruột Qin Momo đã nhiều lần giở trò đồi bại, nhẫn tâm hãm hiếp bà.

Tổ chuyên án lập tức lên kế hoạch điều tra. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy trong người bà Qin quả thực có dấu vết tinh trùng nam giới còn sót lại. Do vụ án mang tính chất phức tạp, công an An Mã nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

Cụ bà Qin đau khổ vì bị chính đứa cháu nội hãm hiếp nhiều lần. Ảnh minh họa.

Kẻ tình nghi bị bắt ngay tại nhà họ Qin. Qua thẩm vấn, tên yêu râu xanh 19 tuổi cúi đầu khai nhận, kể từ tháng ba tới nay y đã hãm hiếp bà nội tới 6 lần, trong đó có hai lần không thành công.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại