Thượng tá Trần Vi Dân: Mức án cao nhất dành cho Luyện chỉ có thể là 18 năm

hoanghuyen
|

Những ngày qua, hàng nghìn comment của độc giả bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của Lê Văn Luyện, đã giết chết 3 người tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Sau đây là bài phỏng vấn với Thượng tá Trần Vi Dân:

- Thưa ông, dư luận rất bức xúc về hành vi dã man của Lê Văn Luyện. Tuy nhiên, vì chưa đủ tuổi thành niên nên Luyện sẽ không bị tử hình. Ông có thể giải thích kỹ về việc này?

- Điều 35 Bộ luật hình sự quy định “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng…”, điều luật này còn quy định: "Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội". Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Hình sự quy định: "Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù".

Như vậy, nếu Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi (được tính tròn theo ngày, tháng, năm) thì việc áp dụng hình phạt tử hình không đặt ra, ngay cả khi hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng và mức án cao nhất có thể dành cho Luyện là 18 năm tù.

Thượng tá Trần Vi Dân, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an.

- Ở nước ngoài, đã có trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nào bị tử hình ở tuổi vị thành niên?

- Theo sự hiểu biết của tôi thì không có, ở rất nhiều quốc gia không có hình phạt tử hình. Thậm chí liên minh châu Âu còn coi việc không có hình phạt tử hình là một trong những tiêu chí quan trọng để xét gia nhập tổ chức này. Ở Việt Nam, từ Bộ luật Hình sự 1985 đến Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) số các điều luật quy định hình phạt tử hình ngày càng giảm đi, đó cũng là xu hướng chung của thế giới.

- Do chế độ dinh dưỡng nên trẻ giờ phát triển rất sớm, 16-17 tuổi là đã phát triển tương đối hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần, theo ông, có cần thiết phải điều chỉnh lại tuổi chịu trách nhiệm hình sự?

- Đúng là về thể chất trẻ giờ phát triển rất sớm. Vì vậy, có nhiều quốc gia đã điều chỉnh quy định pháp luật phù hợp với xu hướng này, như Liên bang Nga cũng giảm độ tuổi được kết hôn xuống còn 16 tuổi cho nữ giới. Tuy nhiên trong pháp luật hình sự vấn đề này không đặt ra. Xét riêng trường hợp của Luyện, tôi đánh giá đối tượng này manh động, lệch chuẩn lớn về mặt nhân cách và sai lầm về mặt nhân thức.

Theo Ngôi sao

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại