
Sáng 22/3, ông Moshe Katsav (ảnh bên) - cựu Tổng thống Israel đã bị toà án Tel Aviv kết tội hãm hiếp và lạm dụng tình dục đối với nhiều nữ nhân viên khác khi ông làm Bộ trưởng du lịch cuối những năm 1990 và Tổng thống Israel sau này.
Sự việc này bắt đầu từ tháng 7/2006, khi ông Katsav thông báo với cảnh sát Israel rằng một cựu nữ nhân viên Bộ Du lịch đang đe dọa tống tiền ông. Tuy nhiên, cuộc điều tra lại dẫn đến việc người phụ nữ trên cáo buộc ông Katsav hãm hiếp bà khi còn là nhân viên Bộ Du lịch cuối thập niên 1990. Tháng 4/2008, ông Katsav có ý định nhận tội quấy rối tình dục để tránh được những lời buộc tội nghiêm trọng hơn và không phải ngồi tù. Tuy nhiên, vào phút chót ông Katsav từ chối và tuyên bố sẽ ra tòa để chứng minh sự trong sạch của mình.
Đầu tháng 3/2009, quyết định truy tố với ông Moshe Katsav đã được đưa ra sau khi thẩm phán Menachem Mazuz và công tố viên Moshe Ladar kết luận: "Lời khai của bên nguyên là đáng tin cậy và có đủ bằng chứng để truy tố". Ông Katsav vi phạm những tội danh này khi đang giữ chức Bộ trưởng Du lịch và Tổng thống Israel. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông Avraham Lavi, luật sư của vụ cựu Tổng thống này cho rằng quyết định của thẩm phán Mazuz là đáng tiếc và đầy cảm tính.
Sau khi tòa án Tel Aviv đưa ra lời kết tội với vị cựu tổng thống này, nhiều đại diện của các tổ chức phụ nữ tại Israel đã tỏ ra rất vui sướng. Một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ chia sẻ: "Đây là ngày quan trọng và là biểu tượng lớn trong quá trình đấu tranh bốn năm rưỡi vừa qua. Bên công tố cùng các luật sư đã cố gắng đề nghị dàn xếp vụ việc nhưng chúng tôi phản đối hết”.
Trước đó, ông Moshe Katsav đã bác bỏ bản án và tuyên bố: "Tôi là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Luật sư, cảnh sát, nhiều chính trị gia và truyền thông không công bằng với tôi". Sau những phát biểu trên, ông Katsav khẳng định phẩm giá bản thân và gia đình bị chà đạp trong 3 năm qua. Ông tuyên bố đấu tranh tới cùng nhằm khẳng định sự vô tội của mình.
Hiện tại, vị cựu tổng thống này đang đợi tòa án tuyên phạt. Với việc thay đổi luật hình sự trong khung hình phạt dành cho tội danh cưỡng hiếp, ông Katsav có thể bị 16 năm tù.
Theo Wan bao/Doisongphapluat.com.vn