Người yêu của em
có nhiều ưu điểm, nói chung là em rất hài lòng, duy chỉ có một điều em
"lăn tăn": Nhà anh ấy không đến nỗi nào, có thể chu cấp đầy đủ cho anh
ấy ăn học.
Nhưng anh cứ muốn đi làm thêm để có tiền tiêu pha.Ba
mẹ anh ấy không đồng ý, nói cần nhiều tiền cũng sẵn sàng cho, miễn là
phải tập trung học tập. Nhưng anh đã lén đi làm.
Em ngăn thì anh nói: "Anh cần có nhiều tiền để mỗi lần đi chơi chúng mình tiêu pha thoải mái". Em nói: "Nhưng bố mẹ không đồng ý. Vì thế, em sẽ không đi chơi, để khỏi phải tiêu". Thế là anh ấy giận em. Em rất buồn, phải làm sao bây giờ?
Kim Ngọc (Sinh viên Trường Đại học Luật)

Vấn đề là anh ấy làm gì, có mất quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến học tập không? Nếu đúng là bố mẹ có điều kiện, chỉ muốn anh ấy tập trung 100% cho học tập, mọi nhu cầu tiêu pha, kể cả đi chơi với người yêu vẫn có thể chu cấp thì tốt nhất là không nên đi làm làm gì, như vậy ảnh hưởng đến học tập.
Em hãy nói rõ là vì trách nhiệm, vì vâng lời bố mẹ mới khuyên, nếu anh không nghe thì em buộc phải "mách", vì chính em cũng chỉ muốn anh lo học tốt để có tương lai, hạnh phúc hai đứa.
Theo Pháp Luật