Theo tờ The Times của Anh, lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc người dân Ukraine bầu ra một nhà lãnh đạo mới đồng nghĩa với việc hai đối thủ thời Chiến tranh Lạnh giờ đây có những lợi ích chung.
"Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump thường xuyên đứng về phía ông Vladimir Putin, nhưng hành động mới nhất là chưa từng có tiền lệ. Đây là lần đầu tiên Nga và Mỹ - hai đối thủ cũ thời Chiến tranh Lạnh, cùng lúc tìm cách lật đổ một nhà lãnh đạo châu Âu được bầu cử dân chủ", tờ báo Anh nói rõ.
Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng cho rằng những tuyên bố chưa từng có tiền lệ của ông Trump khó có thể tác động đáng kể đến tương lai chính trị của Tổng thống Zelensky.
Ấn phẩm lưu ý mặc dù hơn một nửa người Ukraine lần đầu tiên trong tháng này bày tỏ ông Zelensky không nên tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, nhưng có tới 70% tin rằng không nên tổ chức bầu cử cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Tờ báo nói thêm, cuộc tấn công bằng lời nói của ông Trump nhằm vào ông Zelensky tại Nhà Trắng năm ngoái đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ mức độ nổi tiếng của nhà lãnh đạo Ukraine trong nước, và một làn sóng ủng hộ mới hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra.
"Ông Trump không hiểu cách thức hoạt động của chính trị Ukraine. Điều này sẽ không giúp Ukraine tổ chức bầu cử hay khơi dậy cuộc tranh luận về việc ông Zelensky từ chức. Cuối cùng số phận của nhà lãnh đạo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử hậu chiến, và người quyết định không phải là Tổng thống Mỹ", tờ The Times bình luận.
Mỹ liệu có trực tiếp cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Nga?
Ấn phẩm này cũng nhắc lại trong các cuộc đàm phán ở Miami, các đặc phái viên của Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ từ chối cho Ukraine tiếp cận thông tin tình báo nếu Ukraine không tuân thủ các yêu sách.
Bài báo cũng nhấn mạnh nếu mối đe dọa từ Mỹ là có thật, ông Zelensky có thể ra lệnh tạm đình chỉ các cuộc tấn công cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc, nhằm chờ đợi cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi. Tuy nhiên, Ukraine không nhìn nhận vấn đề theo cách đó.
"Việc từ chối cho Ukraine tiếp cận thông tin tình báo sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Điều đó cũng gây tổn hại đến lợi ích của chính Mỹ", bài báo nói thêm.
Kết luận, tờ The Times thừa nhận tâm trạng ở Ukraine hiện đang ảm đạm. Tác giả bài viết nhắc lại việc một quan chức Ukraine có mặt tại cuộc đàm phán với các phái viên Mỹ ở Miami đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận cung cấp nhiên liệu cho Nga.
"Tôi hy vọng người Mỹ sẽ không cung cấp cho Nga hệ thống Patriot để bảo vệ các nhà máy lọc dầu", quan chức nói trên cho biết.