Tổng thống Macron phản bác tuyên bố ‘kỳ lạ’ của Tổng thống Trump về lãnh thổ Pháp

Hoàng Vân
|

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã đáp trả người đồng cấp Mỹ, sau khi ông Trump đăng bản đồ mô tả quần đảo Saint-Pierre và Miquelon là lãnh thổ của Mỹ.

Ngọn hải đăng Pointe aux Canons ở Saint-Pierre và Miquelon, Pháp.

Đầu tháng 9, Tổng thống Donald Trump đã đăng một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên mạng xã hội, cho thấy lá cờ Mỹ bao phủ Canada, Mexico, Greenland, Trung Mỹ và vùng Caribbean, cũng như Iceland.

Saint-Pierre và Miquelon, một quần đảo nhỏ thuộc chủ quyền của Pháp, nằm ở Bắc Đại Tây Dương, ngay ngoài khơi phía Nam đảo Newfoundland của Canada, với dân số chỉ hơn 5.500 người, cũng được thể hiện là một phần của "Hợp chủng quốc Mỹ".

Phát biểu với các phóng viên sau khi đến Saint-Pierre hôm 18/9 để thực hiện chuyến thăm kéo dài 2 ngày và hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rõ, quần đảo này vẫn luôn là lãnh thổ của Pháp.

“Chúng tôi sẽ không nhắc lại điều này mỗi sáng chỉ vì một số người có những ý tưởng kỳ lạ hoặc nói những điều kỳ lạ”, ông Macron nhấn mạnh.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào đầu năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã khôi phục lại các tuyên bố chủ quyền của mình đối với Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, và liên tục đề xuất, Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ kiểm soát kênh đào Panama, đưa ra những lời đe dọa đối với Mexico và Cuba, đồng thời nói, Mỹ nên "sở hữu" Dải Gaza.

Nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm sáp nhập Greenland ban đầu gây phẫn nộ ở Copenhagen, khiến các thành viên NATO châu Âu phải đoàn kết ủng hộ Đan Mạch.

Tuy nhiên, tuần trước, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã công bố một thỏa thuận, mà theo lời ông Trump sẽ trao cho Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh của vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Theo RT


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại