Điện Kremlin nói gì về các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ?

Hoàng Vân
|

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã có những phát biểu liên quan đến các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ.

 - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ngày 16/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga, sau khi Thượng viện phê duyệt hồi tháng trước, và chuyển văn bản đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.

Dự luật cho phép Tổng thống Trump áp thuế lên tới 100% đối với các khách hàng mua dầu khí lớn của Nga, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngày 17/9, bình luận về biện pháp này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đó là một động thái “không thân thiện”, và cho biết, Nga đang theo dõi sát sao tiến trình.

“Dĩ nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt nào chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraine”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Dự luật, được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đã bị đình trệ trong nhiều tháng, sau khi ông Trump phát động chiến tranh chống lại Iran vào cuối tháng Hai.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao đã được nối lại vào đầu tháng Chín, khi các đặc phái viên Nhà Trắng, Steve Witkoff và Jared Kushner, đến thăm Nga và Ukraine.

Dự luật này cũng nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như cái gọi là "hạm đội ngầm", gồm tàu chở dầu được cho là dùng để né tránh lệnh trừng phạt.

Hôm 17/9, Ấn Độ cho biết, họ đang theo dõi sát sao các diễn biến, và sẽ thực hiện “tất cả biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích kinh tế cũng như an ninh năng lượng của mình.

Ấn Độ cũng cảnh báo Mỹ, thuế quan áp đặt đối với việc mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Dự luật này vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ Dân chủ Hạ viện, những người nhận định, nó có thể làm tăng chi phí cho người dân Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries nói, dự luật này có thể trao cho Tổng thống “quyền lực không giới hạn” để áp đặt thuế quan.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và không hiệu quả.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã điều chỉnh nền kinh tế của mình để giảm thiểu tác động của chúng, bất chấp hàng chục nghìn biện pháp hạn chế được áp đặt lên đất nước.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại