Kho tên lửa phát nổ, quân Ukraine hai lần bị đánh úp
Đài TST ngày 29/8 đưa tin, những diễn biến bất thường đang xuất hiện đồng thời tại Druzhkivka và Dobropillia. Trong cả hai trường hợp, các nhóm trinh sát Nga đều tập trung vào những kíp vận hành UAV của Ukraine.
Theo phóng viên Igor Bondarenko của TST, sau chuyến thị sát tiền tuyến của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép tại Donbass và tỉnh Sumy. Những thay đổi đáng chú ý nhất được ghi nhận quanh khu vực phòng thủ Sloviansk–Kramatorsk.
Trên một khu vực rộng lớn của mặt trận, các đơn vị Nga đã vượt qua một số vị trí thuộc tuyến phòng thủ đầu tiên. Giao tranh tiếp diễn gần Mykolaivka và Nykanorivka, hai khu vực chỉ cách Sloviansk vài kilômét. Thông tin về các trận đánh gần sân bay Kramatorsk cũng xuất hiện.

Kho vũ khí của Ukraine phát nổ trong một lần trúng đòn tập kích của Nga. Ảnh: Reuters
Riêng trên hướng Druzhkivka, quân đội Nga được thông báo đã kiểm soát hơn 100 km² trong vòng hai tháng. Giao tranh vẫn diễn ra tại Kurtivka, Virolubivka và những khu dân cư nằm xung quanh thành phố.
TST đặc biệt đề cập hai vụ các nhóm Nga thâm nhập khu vực đô thị. Vụ thứ nhất diễn ra tại Druzhkivka, nơi các nhóm trinh sát và phá hoại tiến vào những khu dân cư trong thành phố. Mục tiêu của họ là các binh sĩ Ukraine vận hành UAV.
Vụ việc tương tự sau đó xuất hiện tại Dobropillia. Đại tá Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine Volodymyr Antoniuk cho biết chưa có giao tranh đô thị quy mô lớn ngay trong thành phố, nhưng xác nhận các nhóm phá hoại đã thâm nhập khu vực này. Nhiệm vụ của họ là trinh sát và truy tìm những kíp vận hành UAV Ukraine.
Như vậy, lực lượng UAV Ukraine đã hai lần bị đánh úp tại hai thành phố nằm trên các hướng tiến công quan trọng ở Donbass.
Sức ép còn xuất hiện tại hậu phương khi một kho tên lửa không đối không ở ngoại ô Kiev bị phá hủy. Điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Mykolaiv, ông Sergey Lebedev, cho biết vụ việc khiến nguồn tên lửa không đối không của quân đội Ukraine tiếp tục suy giảm.
Tại hướng Sumy, các đơn vị Nga được thông báo đã kiểm soát Pysarivka sau những trận giao tranh kéo dài. Sự chú ý hiện tập trung vào Khotin, một khu dân cư kiên cố lớn nằm trên hướng tiến về thành phố Sumy.
Trong khi đó, Ukraine vẫn tìm cách phản công tại một số khu vực. Trên địa bàn thuộc phạm vi phụ trách của Cụm quân Vostok, lực lượng Ukraine đã mở rộng vùng kiểm soát thêm khoảng 2,5 km về phía đông Ternuvate và thiết lập một cứ điểm. Tuy nhiên, vị trí này sau đó bị các đơn vị Nga tấn công bằng UAV FPV.
F-16 khẩn cấp cất cánh săn tên lửa Nga
Trong lúc quân Ukraine trở thành mục tiêu tại Druzhkivka và Dobropillia, lực lượng phòng không nước này cũng phải đối mặt sức ép ngày càng lớn trên bầu trời Odesa.
Tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot đã buộc Ukraine phải khẩn cấp điều F-16 xuất kích trên bầu trời Odesa. Theo ông Sergey Lebedev, các tiêm kích do Mỹ sản xuất được lệnh cất cánh để truy tìm, săn đuổi và đánh chặn tên lửa hành trình Nga.
Ông đồng thời công bố video ghi lại cảnh một chiếc F-16 liên tục quần thảo trên bầu trời Odesa trong quá trình săn tìm tên lửa.
Tuy nhiên, việc khẩn cấp tung F-16 vào nhiệm vụ đánh chặn cũng đặt Ukraine trước sức ép lớn về chi phí và kỹ thuật. Mỗi chuyến bay đều tiêu tốn nguồn lực đáng kể, trong khi Kiev không thể thực hiện đầy đủ hoạt động bảo dưỡng loại tiêm kích này ngay trên lãnh thổ Ukraine.

Tiêm kích F-16. Ảnh: Sky News
Theo thông tin ông Lebedev cung cấp, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng các mục tiêu giả để thu hút và đánh lạc hướng máy bay Ukraine. Lebedev cho rằng biện pháp này từng tạo điều kiện để Nga bắn hạ một máy bay Ukraine trên bầu trời Odesa.
Khó khăn của Kiev càng gia tăng khi kho tên lửa không đối không ở ngoại ô thủ đô đã bị phá hủy. Nguồn tên lửa dành cho F-16 vì thế được thông báo đang cạn dần, trong khi dự trữ đạn đánh chặn của hệ thống Patriot cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận tình trạng thiếu tên lửa cho Patriot từ mùa xuân. Tuy nhiên, theo bài viết, Mỹ chưa sẵn sàng cung cấp thêm vì Washington cũng cần những tên lửa này cho nhu cầu của mình.
Kể từ giữa tháng 7, quân đội Nga còn liên tục tấn công tàu thuyền và các cơ sở cảng biển mà lực lượng Ukraine sử dụng. Diễn biến này khiến Odesa vừa phải bảo vệ các mục tiêu ven biển, vừa phải triển khai tiêm kích đánh chặn tên lửa hành trình trên không.
Lộ manh mối về vũ khí không thể đánh chặn, đòn kết thúc SVO sắp bắt đầu
Đáng lưu ý, trong bối cảnh nguồn đạn phòng không suy giảm và F-16 phải trực tiếp tham gia nhiệm vụ đánh chặn, một loại tên lửa khác của Nga tiếp tục được nhắc tới cùng tuyên bố về đòn tấn công có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.
Thiếu tướng về hưu Vladimir Ovchinsky, hiện là cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Nga, cho rằng cuộc xung đột đã vượt khỏi phạm vi đối đầu giữa Nga và Ukraine.
Theo Ovchinsky, Kiev nhận phần lớn vũ khí, phương tiện bọc thép và nhân lực nước ngoài từ những quốc gia thành viên NATO và EU. Ông cũng đề cập các sáng kiến chiến lược mới của NATO, bao gồm mở rộng hoạt động quân sự chống Nga, sử dụng tên lửa tầm xa, máy bay và gia tăng số lượng UAV đa chức năng.

Tầm bắn của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik (Nga) phủ khắp Tây Âu. Đồ họa: Open Data.
Từ nhận định đó, vị cố vấn đặt vấn đề liệu Nga có cần tiếp tục chờ đợi cho tới khi NATO tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn hơn hay không. Ông nhắc lại rằng các học thuyết và chiến lược của Nga cho phép thực hiện biện pháp phủ đầu khi xuất hiện nguy cơ đối phương gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước.
Vũ khí được Ovchinsky nhắc tới là tên lửa đạn đạo tầm trung "không thể đánh chặn" Oreshnik. Ông tuyên bố Nga đã thử nghiệm loại tên lửa này, đang sở hữu số lượng đủ lớn và NATO cùng Mỹ hiện không có phương tiện đánh chặn.
Ovchinsky sau đó chỉ đích danh Rzeszów của Ba Lan. Theo ông, phần lớn phương tiện bọc thép NATO đang được tập trung tại khu vực này, bên cạnh các kho vũ khí, đạn dược và những sân bay bố trí máy bay chiến đấu.
Vị cố vấn đề xuất sử dụng một tên lửa Oreshnik tấn công các cơ sở quân sự tại Rzeszów, thay vì nhằm vào khu vực dân cư. Ông cho rằng mục tiêu sẽ là những kho chứa vũ khí, đạn dược, phương tiện bọc thép và sân bay quân sự phục vụ hoạt động hỗ trợ Ukraine.
Ovchinsky nhận định NATO sẽ không phát động chiến tranh hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công như vậy. Ông tuyên bố Rzeszów đã được định đoạt sẽ là mục tiêu và "đây sẽ là đòn tấn công kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO)".
"Đòn tấn công kết thúc SVO có thể sắp bắt đầu, có thể diễn ra ngay trong năm nay" - Vị thiếu tướng kết luận.