NATO lo ngại Pháp sẽ rời khỏi liên minh sau cuộc bầu cử tổng thống

Bạch Dương
|

Sau nguy cơ từ Mỹ, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO lại phải lo ngại viễn cảnh Pháp rời đi.

Trong chính giới phương Tây, đang có những lo ngại về khả năng Pháp sẽ rời NATO sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, dự kiến diễn ra vào năm sau.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một phần đáng kể người dân Pháp ủng hộ những ứng cử viên phản đối tư cách thành viên NATO.

Do ông Macron không thể tái tranh cử tổng thống cho nên cơ hội tranh cử đang rộng mở đối với các ứng cử viên công khai đặt câu hỏi về vai trò của Pháp trong NATO.

Theo ấn phẩm Politico, trong nội bộ NATO đang ngày càng lo ngại Tổng thống Pháp tiếp theo có thể làm suy yếu nghiêm trọng liên minh vào thời điểm quan trọng đối với các thành viên châu Âu.

Điển hình như ứng viên cực hữu - bà Marine Le Pen đã công khai ý định muốn rút Pháp khỏi Bộ Chỉ huy Tích hợp, trong khi ông Jean-Luc Mélenchon chủ trương rút hoàn toàn khỏi liên minh.

Pháp liệu có rút khỏi NATO sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới?

Vì Pháp là thành viên NATO duy nhất của Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời đang duy trì một đội quân hùng mạnh đi kèm năng lực tình báo, hệ thống vệ tinh và hải quân mạnh, nên Liên minh lo ngại rằng việc rút khỏi NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu.

Trong khi đó, có khả năng cao là sau khi nhậm chức, các ứng cử viên sẽ làm mềm lập trường tranh cử của mình, giống như Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã thực hiện sau khi đắc cử năm 2022.

Phần lớn ý kiến đều nhận xét xác suất Pháp rời khỏi NATO là rất nhỏ. Đây chỉ là chiêu bài dân túy được các ứng viên đưa ra nhằm thu hút phiếu bầu từ cử tri mà thôi.

Theo Politico
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại