Nữ ca sĩ xinh đẹp nói thẳng: "Ca sĩ cần phải học"

Tùng Ninh
|

"Người nghệ sĩ cần hội tụ 3 yếu tố quan trọng là tài năng, nhân cách và cách sống" – Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie trong vai trò giám khảo. Tại chương trình tuần này, Phương Trinh Jolie chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình.

 - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie

Cô nói: "Điều khiến tôi nhớ nhất là khoảng thời gian liên tục vượt qua áp lực để khẳng định bản thân. Cái khó nhất với tôi là phải làm mới những ca khúc đã rất nổi tiếng. Từ tạo hình, kịch bản cho đến cách xử lý bài hát, tất cả đều phải khác nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm.

Tôi chưa từng được đào tạo bài bản về dòng nhạc Bolero. Tôi chủ yếu hát bằng cảm nhận, đồng thời chủ động tìm đến các đàn anh, đàn chị để học hỏi thêm kinh nghiệm. Việc phải cạnh tranh với nhiều ca sĩ đã có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc này khiến tôi không ít lần áp lực.

Người ta vẫn nói không có áp lực thì không thành kim cương. Chính những khó khăn đó khiến tôi luôn cố gắng hết mình mỗi lần bước lên sân khấu để truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả.

Tới giờ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau gần 9 năm, rất nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh của tôi qua những ca khúc Bolero từng thể hiện.

Mỗi lần tôi livestream, nhiều cô chú vẫn nhắc tôi hát Bolero rất hay. Gần một thập kỷ trôi qua mà khán giả vẫn nhớ đến mình, đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

 - Ảnh 2.

Chính tình cảm ấy giúp tôi thêm tự tin đưa Bolero vào các liveshow và những dự án âm nhạc cá nhân bên cạnh nhạc trẻ, dance hay những thể loại khác.

Tôi muốn mình là một ca sĩ đa dạng màu sắc âm nhạc. Tôi không muốn đóng khung bản thân trong bất kỳ thể loại nào.

Về việc ngồi ghế giám khảo chấm thi, Phương Trinh Jolie nói thẳng: "Tôi hiểu rất rõ áp lực của người dự thi.

Mỗi lần chấm thi tôi đều nhớ đến mình của ngày trước. Tôi hiểu cảm giác phải làm mới những ca khúc nổi tiếng, hiểu sự hồi hộp khi đứng trước ban giám khảo và khán giả. Vì vậy tôi luôn mong những góp ý của mình sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Ít ai biết rằng, trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, tôi là một ca sĩ tay ngang. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tôi vẫn không ngừng học hỏi. Gần đây, tôi mới bắt đầu theo học thanh nhạc bài bản với giảng viên chuyên môn để hoàn thiện kỹ thuật.

Tôi nhận ra có năng khiếu thôi chưa đủ. Muốn đi đường dài thì phải học. Học để hát đúng hơn, hay hơn và giữ được giọng hát bền lâu. Ca sĩ cần có học.

Để tồn tại lâu dài trong lòng khán giả, người nghệ sĩ cần hội tụ ba yếu tố quan trọng là tài năng, nhân cách và cách sống.Bây giờ có rất nhiều người giỏi. Nếu mình không giữ được cái tâm, cái đức và cái tài thì sẽ rất khó đi đường dài với khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn giữ tinh thần của một người luôn học hỏi và không ngừng làm mới bản thân. Với tôi, mỗi cột mốc chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới".

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại