Đại sứ quán Nga tại Helsinki cho biết ngay cả khả năng xuất hiện vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan cũng đủ để tác động nghiêm trọng đến tình hình an ninh trong khu vực.
Theo cơ quan ngoại giao Nga, trong bối cảnh Phần Lan tiếp tục tăng cường quân sự hóa và đẩy mạnh triển khai lực lượng NATO trên lãnh thổ, khả năng này đang trở thành một yếu tố gây mất ổn định đáng kể.
Phía Nga nhấn mạnh sẽ phải tính đến những diễn biến mới và có thể triển khai các biện pháp bổ sung nếu cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Helsinki cũng cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Phần Lan đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Trước đó, ngày 17/6, Quốc hội Phần Lan đã thông qua việc bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu, lưu trữ và vận chuyển vũ khí hạt nhân vốn được duy trì gần 40 năm.
Đến 26/6, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã chính thức phê chuẩn những sửa đổi trong luật, hoàn tất quy trình có hiệu lực của quy định mới.