Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đang được hiện đại hóa thế nào?

Mai Phương
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bộ 3 hạt nhân của Nga đang được hiện đại hóa một cách nhất quán.

Hiện đại hóa Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga năm 2026: Những bước tiến công nghệ mới - Ảnh 1.

Tên lửa chiến lược Nga.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra tại cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp các học viện quân sự cao cấp vào ngày 23/6.

Theo chuyên gia quân sự Dmitry Kornev của báo Izvestia, hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược là một quá trình liên tục. Chính nhờ quá trình này mà tỷ lệ vũ khí mới và tiên tiến trong kho vũ khí của Nga hiện nay vượt quá 90%.

Cải thiện thành phần mặt đất của bộ 3 hạt nhân

Chi tiết về sự phát triển của Lực lượng Hạt nhân Chiến lược (SNF) được giữ bí mật, nhưng có thể nêu ra những định hướng chung. Thành phần mạnh mẽ và quan trọng nhất của SNF là Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF), được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Một đặc điểm độc đáo của các tên lửa Nga thuộc lớp này là hầu hết chúng đều có khả năng di động.

Nếu cần thiết, các hệ thống tên lửa mặt đất di động này có thể phân tán khắp các khu vực tuần tra, nhờ đó tránh được các cuộc tấn công vào căn cứ của chúng và buộc đối phương phải tìm kiếm bệ phóng trên phạm vi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km2.

Bắt đầu từ năm 2026, tên lửa RS-24 Yars sẽ bắt đầu thay thế các tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, vốn đã đến kỳ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, những Topol-M ngừng hoạt động sẽ không bị loại bỏ mà sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh nhân tạo như một phần của phương tiện phóng Start-1M.

Hướng phát triển chính của tên lửa đạn đạo liên lục địa Nga là cải tiến tên lửa Yars và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng.

Về loại thứ hai, bức tranh khá rõ ràng và dễ hiểu: Tên lửa đang hoàn thành các cuộc thử nghiệm bay và sẽ được triển khai cho trung đoàn tên lửa đầu tiên ở vùng Krasnoyarsk Krai trong năm nay.

Phiên bản đầu tiên của tên lửa hạng nặng sẽ mang ít nhất 10 đầu đạn đa năng có sức công phá trung bình, kết hợp với khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo.

Trong tương lai, nó cũng sẽ được trang bị một loại đầu đạn mới đó là đầu đạn dẫn đường siêu thanh giúp tăng khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ tên lửa tiềm năng lên gần 100%.

Việc phát triển tên lửa Yars sử dụng nhiên liệu rắn có thể sẽ hướng tới việc sử dụng các đầu đạn riêng lẻ cho từng mục tiêu khác nhau. Điều này đánh dấu một cuộc cách mạng trong thiết kế tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Thực tế này cho phép các đầu đạn tấn công trên một khu vực rộng lớn hơn đáng kể của lãnh thổ đối phương và thực hiện ngay sau khi các tầng đẩy duy trì hoàn thành quá trình phóng. Điều này làm tăng đáng kể tiềm năng chống tên lửa của chúng.

Tên lửa Oreshnik, một sự bổ sung mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược đáng được đề cập đặc biệt. Hệ thống tên lửa di động này có thể được sử dụng với đầu đạn phi hạt nhân, cho phép sử dụng linh hoạt các tên lửa này trong các cuộc xung đột cục bộ và các chiến dịch đặc biệt.

Tuy nhiên, chúng cũng có thể được triển khai với đầu đạn hạt nhân trong nhiệm vụ chiến đấu. Một diễn biến mới là việc triển khai một số lượng nhất định các bệ phóng tên lửa Oreshnik ở Belarus.

Điều này làm tăng đáng kể khả năng đáp trả phi hạt nhân trong lục địa châu Âu.

Cập nhật thành phần Hải quân của bộ 3 hạt nhân

Trong vài năm qua, lực lượng Hải quân thuộc bộ 3 hạt nhân của Nga đã trải qua những nâng cấp đáng kể. Hiện có 10 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Project 955 Borei và Project 955A Borei-A đang hoạt động hoặc đang được đóng mới.

Ít nhất 2 tàu ngầm loại này nữa đang được lên kế hoạch. Mỗi tàu ngầm như vậy mang theo 16 tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn Bulava với nhiều đầu đạn nhiệt hạch.

Một đặc điểm độc đáo trong cách tiếp cận của Nga là 5 tàu ngầm hiện đại thuộc Dự án 667BDRM vẫn đang hoạt động, mỗi tàu mang theo 16 tên lửa nhiên liệu lỏng Sineva và Liner.

Những tên lửa này, được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Makeyev ở Miass, tự hào sở hữu đặc tính năng tấn công đặc biệt, cho phép chúng mang 10 đầu đạn tấn công mục tiêu ở những lục địa khác nhau.

Thành phần Hải quân đang phát triển và tỷ lệ tên lửa phóng từ biển trong tổng thể lực lượng hạt nhân chiến lược đang tăng lên.

Điều này được lý giải bởi thực tế rằng tàu ngầm mang tên lửa là những vũ khí tàng hình nhất, gần như không thể phát hiện được trên đại dương.

Và khả năng tàng hình này đảm bảo tính tất yếu của một cuộc tấn công trả đũa, ngay cả khi đối mặt với đối thủ công nghệ cao nhất.

Hiện đại hóa thành phần Không quân của bộ 3 hạt nhân

Các máy bay tầm xa của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga với trang bị tên lửa, tạo ra thành phần thứ 3 của bộ ba hạt nhân. Thành phần này cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể.

Trước hết, các máy bay chiến đấu Tu-160 và Tu-95MS đang được hiện đại hóa. Những máy bay được nâng cấp đáng kể sở hữu khả năng chiến đấu được cải thiện và có thể phóng các phiên bản mới nhất của tên lửa hành trình tầm xa Kh-101.

Một số trung đoàn máy bay MiG-31 mang tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, có thể sử dụng cả phiên bản hạt nhân, đang được triển khai trong lực lượng không quân tầm xa.

Xét đến việc các máy bay ném bom tầm trung Tu-22M3 đã được trang bị lại bằng tên lửa Kh-32 hiện đại hơn, khả năng của Không quân tầm xa đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Giờ đây, Nga có thể tấn công cả các mục tiêu cố định và các nhóm hải quân, trong các cuộc xung đột với cường độ khác nhau, bằng cả tên lửa hành trình hạt nhân và phi hạt nhân.

Điều đáng chú ý là việc phát triển và thử nghiệm những hệ thống hạt nhân chiến lược mới của Nga chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik.

Các dự án này đang trong giai đoạn phát triển và cả hai có khả năng sắp bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm và triển khai thực tế.

Việc phát triển và triển khai các hệ thống hiện đại đảm bảo sự phát triển liên tục của lực lượng hạt nhân Nga, đảm bảo Nga không được trang bị bất kỳ hệ thống nào lỗi thời hoặc lạc hậu.

Đây là sự đảm bảo cho bầu trời hòa bình phía trên nước Nga.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại