Tên lửa Trung Quốc phát nổ trong không gian ngay sát vị trí vệ tinh Starlink

Bạch Dương
|

GD&TĐ - Sự cố nói trên có thể gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống internet vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX.

Tầng trên của một tên lửa thương mại Trung Quốc được phóng tuần trước đã bị vỡ trên quỹ đạo, làm phân tán các mảnh vỡ khắp một trong những khu vực đông đúc nhất của quỹ đạo Trái đất tầm thấp - nơi đặt Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và phần lớn chòm sao vệ tinh Starlink.

Sự cố xảy ra ngay sau khi tên lửa Zhuque-2E phóng 2 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo vào ngày 9/6, cung cấp kết nối trực tiếp cho các thiết bị di động với mạng vệ tinh. Vụ tai nạn được cho là đã xảy ra vào khoảng thời gian tầng trên dự kiến thực hiện thao tác giảm quỹ đạo.

Lực lượng Không gian Mỹ đã xác nhận vụ việc bằng cách đăng thông báo trên một cổng thông tin chuyên dụng theo dõi các vật thể trong không gian.

Theo ông Darren McKnight - chuyên gia hàng đầu tại LeoLabs - công ty giám sát tình hình không gian, vụ nổ có thể đã tạo ra từ 100 đến 150 mảnh vỡ.

Tầng trên của tên lửa do công ty LandSpace của Trung Quốc phát triển, có chiều dài xấp xỉ 8m và đường kính khoảng 3,35m. Sau khi bị phá hủy, phần thân chính của tầng này vẫn còn trong quỹ đạo ở độ cao từ 335 đến 424km và độ nghiêng 54,5 độ.

Tại điểm cao nhất, quỹ đạo này giao cắt với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý lực hãm trong khí quyển sẽ nhanh chóng làm giảm độ cao của mảnh vỡ, vì vậy hiện không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với trạm vũ trụ.

Sự cố với tên lửa Zhuque-2E của Trung Quốc gây ra nguy cơ lớn đối với mạng lưới vệ tinh Starlink.

Hàng trăm vệ tinh Starlink tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhiều. Đặc biệt dễ bị tổn thương là những vệ tinh cung cấp dịch vụ liên lạc điện thoại di động trực tiếp, số vệ tinh mới được phóng vẫn còn ở quỹ đạo tương đối thấp trong khi vệ tinh mới đang trong quá trình bay lên độ cao hoạt động.

May mắn thay, quỹ đạo của tầng bị phá hủy đủ thấp để hầu hết các mảnh vỡ sẽ quay trở lại bầu khí quyển và bốc cháy trong vòng vài tháng.

Theo giới chuyên gia, những sự cố như vậy được coi là nguy hiểm nhất ở độ cao trên 650km. Trong trường hợp này, mảnh vỡ không gian có thể tồn tại trên quỹ đạo hàng chục năm hoặc thậm chí hàng thế kỷ.

Sự cố Zhuque-2E là diễn biến mới nhất trong một vấn đề rộng lớn hơn về sự tích tụ rác thải vũ trụ.

Theo vpk
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại