Đây là hệ quả từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục xả kho khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột với Iran ngày càng leo thang.
Theo dữ liệu liên bang công bố ngày 15/6, giới chức Mỹ đã giải phóng thêm 8,9 triệu thùng dầu từ SPR chỉ trong tuần trước. Diễn biến này khiến lượng dầu dự trữ khẩn cấp của Washington hiện chỉ còn 340,3 triệu thùng dầu thô.
Theo Reuters, con số này đã xuyên thủng mức đáy 346,7 triệu thùng từng được thiết lập vào tháng 7/2023 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden (giai đoạn sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra). Lần gần nhất SPR ghi nhận mức dự trữ thấp hơn hiện tại là vào tháng 7/1983, khi quy mô nền kinh tế Mỹ còn nhỏ hơn hiện nay rất nhiều và chính quyền Tổng thống Ronald Reagan mới bắt đầu lấp đầy kho dự trữ lần đầu tiên.
Hiện nay, SPR đang trở thành công cụ quan trọng nhất được chính quyền ông Trump sử dụng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế Mỹ trước cú sốc giá năng lượng.
Kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, hai cuộc chiến liên tiếp đã làm hao hụt đáng kể lượng dự trữ chiến lược. Cụ thể, kho dự trữ đã bốc hơi 75 triệu thùng, tương đương mức giảm 18%.
Ông Andy Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn Lipow Oil Associates, đánh giá cao động thái can thiệp kịp thời này: "Việc xuất kho từ SPR, kết hợp với các động thái tương tự của những chính phủ khác và việc Trung Quốc giảm xuất khẩu, đã giúp ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất khi giá dầu có nguy cơ vọt lên mức 150 USD/thùng".
Việc xả kho ồ ạt hiện nay đang tạo ra một nghịch lý trên chính trường Mỹ. Khi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba vào năm 2022, ông Trump từng kịch liệt chỉ trích ông Biden vì hành động xả kho SPR trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm đó.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chính quyền của ông lại đang xuất kho với tốc độ còn nhanh hơn nhằm ổn định thị trường ngay trước thềm kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ở mức dự trữ như hiện tại, SPR chỉ còn chưa đến một nửa so với tổng dung lượng thiết kế.
Theo các chuyên gia, tốc độ xả kho có thể sẽ chậm lại sau khi Washington hoàn tất kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu đã cam kết hồi tháng 3. Dù lượng dầu khẩn cấp sẽ dần được bổ sung trở lại theo thời gian, quá trình này khó có thể hoàn tất trước khi khu vực bước vào cao điểm của mùa bão.
Điều này đặt Mỹ trước một rủi ro an ninh năng lượng nghiêm trọng. Chuyên gia Andy Lipow đưa ra lời cảnh báo: "Nếu xảy ra một cơn bão lớn tại khu vực Vịnh Mexico khiến toàn bộ hoạt động sản xuất bị gián đoạn trong vài tuần, thì nước Mỹ sẽ không còn lớp đệm an toàn nào để nương tựa".