Tên lửa CM-400AKG của Trung Quốc "hút khách" vì diệt được cả S-400 lừng lẫy

Quốc Vinh
|

Quyết định đặt mua CM-400AKG đến từ việc phía Bắc Kinh xác nhận tên lửa này đã bắn hạ hệ thống phòng không S-400.

Serbia ca ngợi CM-400AKG

Trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc mới đây, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã dành nhiều lời ca ngợi cho các dòng tên lửa của Trung Quốc. Thông tin này được trang tin 163.com của Trung Quốc đăng tải.

Loại vũ khí được nhắc tới ở đây là hệ thống tên lửa hàng không CM-400AKG. Trước đó, các tên lửa này đã được cải tiến để tích hợp thành công và sử dụng trên các chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Serbia. Ông Vucic đặc biệt lưu ý đến chất lượng vượt trội của loại tên lửa này khi so sánh với những khí tài mà Belgrade từng sở hữu trước đây.

Theo các nguồn tin, Serbia quyết định đặt mua CM-400AKG chính vì phía Bắc Kinh đã xác nhận với ông Vucic một thông tin quan trọng: Trong cuộc xung đột gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan, phía Pakistan đã sử dụng các chiến đấu cơ JF-17 để phóng các tên lửa này và phá hủy thành công các tổ hợp phòng không S-400 của Ấn Độ.

Tổng thống Serbia cũng tiết lộ rằng "khối NATO đã vô cùng kinh ngạc" khi biết Serbia đang sở hữu các tổ hợp vũ khí có năng lực tác chiến như vậy.

CM-400AKG là dòng tên lửa không đối đất siêu thanh (tốc độ lên tới Mach 6) do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển. Loại tên lửa này được thiết kế chuyên dụng cho các đòn tấn công nhằm vào tàu mặt nước cỡ lớn (bao gồm cả tàu sân bay), cũng như các mục tiêu cố định trên đất liền.

Nhờ có trọng lượng tương đối nhẹ (khoảng 910 kg), CM-400AKG có thể dễ dàng trang bị cho các dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ như JF-17 hoặc MiG-29. Với hợp đồng này, Serbia đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai trên thế giới sở hữu dòng tên lửa này, sau Pakistan.

Việc tích hợp thành công tên lửa CM-400AKG có thể giúp mở rộng đáng kể năng lực tấn công cho đội ngũ tiêm kích MiG-29 của Serbia. Quốc gia vùng Balkan này hiện đang vận hành khoảng 14 chiếc MiG-29.

Tên lửa Trung Quốc tiêu diệt S-400 bằng cách nào?

Dòng tên lửa CM-400AKG vốn đã được biên chế trong lực lượng Không quân Pakistan từ năm 2013. Vào năm 2025, giới chức Pakistan từng tuyên bố rằng loại tên lửa này đã được sử dụng trong thực chiến để phá hủy một hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ.

Dẫu vậy, trang Defense Express lưu ý rằng hiện vẫn chưa có bất kỳ nguồn xác nhận độc lập nào về sự thành công của cuộc tấn công nói trên được công bố rộng rãi.

Tầm này năm ngoái, chính Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng ca ngợi việc lần đầu tiên tên lửa siêu thanh CM-400AKG phá hủy được S-400 sau tuyên bố từ Pakistan.

Đoạn phim do chính quyền Pakistan công bố cho thấy hai tên lửa CM-400AKG đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ. Chi tiết về công nghệ đằng sau chiến dịch này đã được tiết lộ vài ngày sau đó bởi China Space News, một ấn phẩm của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Báo cáo của China Space News nhấn mạnh tốc độ và khả năng cơ động của các tên lửa này, đồng thời gọi đây là một bước đột phá trong công nghệ dẫn đường của chúng.

Theo báo cáo, các tên lửa siêu thanh của Trung Quốc sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp giữa các công nghệ như định vị quán tính và định vị vệ tinh, giúp chúng đạt độ chính xác cao hơn, tầm bắn xa hơn và khó bị chế áp điện tử hơn.

Báo cáo cho biết thêm, các động cơ có tốc độ nhanh hơn cũng giúp tên lửa xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương nhanh hơn, để lại ít thời gian hơn cho việc đánh chặn.

Hệ thống phòng không S-400 là một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới do Almaz-Antey, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga, chế tạo. Hệ thống này có giá khoảng 1,5 tỷ USD, có thể đánh trả các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km và ở độ cao 30km, bao gồm các máy bay chiến đấu, drone, tên lửa hành trình và tên lửa hành trình đối đất/tên lửa đạn đạo.

Trong báo cáo của mình, Tân Hoa Xã dẫn lời các nhà phân tích quân sự cho rằng việc hệ thống S-400 bị phá hủy có thể để lại những hệ lụy sâu rộng đối với năng lực phòng không cũng như khả năng răn đe trong khu vực của Ấn Độ.

Tags

S-400

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại