Hệ thống phòng không Ukraine bất lực trước Iskander của Nga

Hoàng Đức
|

Theo giới chức Ukraine, hệ thống phòng không của nước này chỉ bắn hạ được 1 trong số 11 quả tên lửa Iskander Nga trong vụ tấn công vào rạng sáng ngày 5/5.

 - Ảnh 1.

Theo thông báo của Lực lượng Không quân Ukraine, hệ thống phòng không của Ukraine chỉ đánh chặn được một trong số 11 quả tên lửa đạn đạo Iskander do Lực lượng Vũ trang Nga phóng đi vào rạng sáng ngày 5/5. Những tên lửa còn lại của Nga đã bắn trúng mục tiêu dự định.

Thông báo này còn nêu rõ việc lực lượng phòng không ở thủ đô Kiev đã bắn hạ được 8 quả tên lửa khác và 14 máy bay không người lái tấn công tại 14 địa điểm khác nhau.

Ngoài ra, nhiều máy bay không người lái khác bị bắn hạ tại các khu vực khác trong lãnh thổ Ukraine.

Cần nhắc lại rằng, trong vài tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường xuyên phàn nàn về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Đặc biệt là kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ, những lời phàn nàn của giới chức lãnh đạo Ukraine càng trở nên gay gắt, khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc thông báo chuyển hướng số lượng đạn cho hệ thống Patriot Ukraine sang Trung Đông để bảo vệ đồng minh là các nước Ả rập ở vùng Vịnh.

Ukraine thừa nhận họ gần như đã cạn kiệt đạn dược cho các hệ thống phòng không của mình, khiến nhiều khu vực trong nước không có khả năng đánh chặn các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa Nga.

Trong bối cảnh đó, châu Âu đang tích cực tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng năng lực của tổ hợp công nghiệp quốc phòng của các nước này không đủ để đáp ứng nhu cầu về tên lửa phòng không của chính quyền Ukraine.

Về cơ bản, phương tiện duy nhất để chống lại vũ khí tấn công đường không của Nga hiện nay vẫn là các nhóm phòng không thuộc lực lượng đặc nhiệm cơ động, nhưng chúng chỉ có khả năng bắn hạ một phần nhỏ máy bay không người lái bay chậm chứ không thể đánh chặn được tên lửa có tốc độ cao.

Theo Topcor.ru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại