(Ảnh: CNN)
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 4/5 (giờ địa phương) tại thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam, đồng thời là trung tâm sản xuất pháo hoa lớn của nước này. Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột khói dày đặc bốc cao giữa bầu trời, bao trùm khu vực nhà máy và các vùng lân cận.
Video do hãng thông tấn Tân Hoa xã công bố ghi lại hiện trường với nhiều công trình bị sập đổ, mảnh vỡ văng khắp nơi, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của vụ nổ. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Theo Tân Hoa xã, khoảng 500 nhân viên cứu hộ thuộc 5 đội chuyên trách, cùng với sự hỗ trợ của 3 robot cứu nạn, đã được huy động để tiến hành tìm kiếm theo phương thức phối hợp giữa con người và máy móc. Công tác cứu hộ được triển khai theo từng khu vực nhằm đảm bảo không bỏ sót nạn nhân.

(Ảnh: AFP)
Chính quyền địa phương cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn về cơ bản đã hoàn tất, trong khi việc xác minh số lượng thương vong và nhận dạng nạn nhân vẫn đang được tiếp tục. Những người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị.
Vụ nổ xảy ra tại Công ty Sản xuất và Trình diễn pháo hoa Huasheng. Người phụ trách doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được làm rõ.
Đáng chú ý, trong khuôn viên nhà máy có hai kho chứa thuốc nổ đen - loại vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, làm gia tăng mức độ nguy hiểm của sự cố. Chính quyền đã nhanh chóng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời thiết lập vùng cứu hộ bán kính 1km và vùng kiểm soát 3km để đảm bảo an toàn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiến hành điều tra nhanh chóng, toàn diện để xác định nguyên nhân vụ nổ, đồng thời nhấn mạnh việc truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức liên quan. Ông cũng chỉ đạo tăng cường rà soát rủi ro và kiểm soát nguy cơ trong các ngành công nghiệp trọng điểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

(Ảnh: AFP)
Lãnh đạo Trung Quốc thường xuyên đưa ra chỉ đạo sau các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thương vong lớn. Trước đó, ông cũng kêu gọi nâng cao năng lực ứng phó thảm họa trên phạm vi toàn quốc, trong bối cảnh các sự cố công nghiệp và tai nạn lao động vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.
Theo số liệu thống kê, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu pháo hoa lớn nhất thế giới, với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,14 tỷ USD trong năm 2025, chiếm hơn hai phần ba thị phần toàn cầu. Ngành sản xuất pháo hoa có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời gắn liền với các lễ hội truyền thống và hoạt động văn hóa của nước này.
Tuy nhiên, các vụ tai nạn liên quan đến sản xuất và lưu trữ pháo hoa vẫn xảy ra tương đối thường xuyên. Gần đây, trong dịp Tết Nguyên đán, các vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở các tỉnh Hồ Bắc và Giang Tô đã gây nhiều thương vong. Trước đó, vào tháng 6/2025, một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa khác ở Hồ Nam cũng khiến 9 người thiệt mạng.
Trước thực trạng này, Trung Quốc đã phát động chiến dịch kéo dài một năm kể từ ngày 1/5 nhằm siết chặt quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng pháo hoa, bao gồm các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn, tiếng ồn và phân phối.
Liên quan đến hậu quả vụ nổ, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Lưu Dương để cấp cứu và điều trị. Người lớn tuổi nhất trong số các nạn nhân là 68 tuổi. Một công nhân 28 tuổi cho biết đã bị thương ở chân trái khi đang làm việc trong nhà xưởng vào thời điểm xảy ra vụ nổ, song hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

(Ảnh: AFP)
Một nữ công nhân khác bị thương ở chân, vùng xương chậu và mặt. Trong khi đó, người dân sống gần khu vực xảy ra vụ nổ cho biết họ phải di chuyển tránh các tuyến đường bị chặn do đá và mảnh vỡ văng ra.
Nhiều ngôi nhà trong khu vực bị hư hại nặng. Một số cư dân cho biết cửa kính bị vỡ hoàn toàn, khung cửa bằng nhôm bị biến dạng, thậm chí cửa thép không gỉ cũng bị cong vênh do tác động của sóng xung kích.
Một số người dân đã rời khỏi khu vực ngay sau khi vụ nổ xảy ra vì lo ngại nguy cơ mất an toàn. Sự việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với hàng chục triệu lượt xem và nhiều ý kiến bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc đối với các nạn nhân.
Vụ nổ tại Hồ Nam một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo đảm an toàn trong ngành công nghiệp pháo hoa - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cao nếu không được quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật.