Thiếu tướng Ali Abdollahi
Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan điều phối hoạt động giữa quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - đưa ra phát biểu này hôm 4/4.
Ông cho rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới cơ sở hạ tầng Iran là dấu hiệu của các diễn biến đáng chú ý.
Ông Abdollahi nói: “Kể từ khi xung đột bắt đầu, chúng tôi đã thực hiện những gì đã tuyên bố. Thông điệp rất rõ ràng”.
Ông cảnh báo, bất kỳ hành động tấn công nào cũng có thể dẫn tới các đợt đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng được cho là liên quan tới Mỹ và Israel.
Vị chỉ huy nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích và tài sản quốc gia.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Iran đang triển khai chiến dịch “True Promise 4” nhằm đáp trả các diễn biến quân sự liên quan.
Theo thông tin từ phía Iran, chiến dịch này đã gồm ít nhất 95 đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và thiết bị bay không người lái, nhằm vào nhiều mục tiêu tại khu vực.
Một số hoạt động được cho là có sự phối hợp với lực lượng Hezbollah tại Lebanon và lực lượng vũ trang Yemen.
TASS cho biết ngày 5/4, Không quân Israel đã tiến hành 2 đợt không kích đồng thời nhằm vào Iran và Lebanon, tấn công hơn 200 mục tiêu, theo thông tin từ cơ quan báo chí quân đội Israel.
Theo tuyên bố trên, tại Iran, các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), kho vũ khí, cơ sở phát triển và sản xuất tên lửa, cũng như các hệ thống phòng không. Tổng cộng, “hàng chục mục tiêu” đã bị tấn công trên lãnh thổ Iran.
Tại Lebanon, các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của tổ chức Hezbollah. Cụ thể, không quân Israel đã tấn công các bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Radwan. Tổng cộng, hơn 140 mục tiêu tại Lebanon đã bị tấn công trong đợt này, theo phía quân đội Israel.