Truyền thông Nga đưa tin ngày 1/4, công ty High-Precision Systems (thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec) vừa trình diễn 2 nguyên mẫu có khả năng tự động rải nhựa đường với độ chính xác lên đến 2cm.
Hai cỗ máy này là hệ thống tự động hóa toàn diện đầu tiên trong lịch sử của Nga trong ngành xây dựng cầu đường.

Máy lu đường tự động RV-11DD-BP. Nguồn ảnh: "Vysokotochka"
Đầu tiên là máy lu đường tự động RV-11DD-BP, do nhà máy Raskat sản xuất. Thứ hai là máy rải nhựa đường Desna 2100 của Tập đoàn Chế tạo Máy móc và Dụng cụ.
Cả hai máy đều được điều khiển bởi hệ thống phần cứng và phần mềm Prometheus. Hệ thống Filin cung cấp khả năng định vị và san lấp mặt bằng chính xác.

Máy rải nhựa đường Desna 2100. Nguồn ảnh: TD Desna
Đột phá trong lĩnh vực xây dựng thông minh
Truyền thông Nga cho biết, hai cỗ máy tự động này đại diện cho sự chuyển dịch từ thi công thủ công sang công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa hạ tầng giao thông, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống (đường tốt hơn, ít ùn tắc hơn), và giảm rủi ro cho người lao động.
Cụ thể, chúng có 4 lợi ích sau:

“Độ chính xác 2cm” chính là mức sai số định vị và thi công cực cao của toàn bộ hệ thống tự động. Vì nếu là thi công thủ công, (người lái trực tiếp), sai số thường từ 5–10 cm hoặc hơn, tùy kinh nghiệm người lái, điều kiện thời tiết, mệt mỏi...
Do đó, con số 2cm này là con số rất tốt trong ngành xây dựng đường bộ (đặc biệt với máy không người lái), giúp chất lượng mặt đường gần như hoàn hảo và là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong lĩnh vực xây dựng thông minh mà Tập đoàn Rostec muốn nhấn mạnh.