Hệ thống Patriot của Ba Lan.
Hãng tin Rzeczpospolita hôm 31/3 cho biết, Mỹ đã yêu cầu Ba Lan chuyển giao một trong hai khẩu đội Patriot của mình cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
"Các hệ thống Patriot và tên lửa của chúng tôi được sử dụng để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của NATO. Về vấn đề này, không có gì thay đổi và chúng tôi không có kế hoạch triển khai chúng đến bất cứ đâu!", ông Kosiniak-Kamysz tuyên bố.
Trước khi đề nghị Ba Lan cung cấp hệ thống Patriot, Mỹ cũng đang cân nhắc chuyển một số hệ thống đánh chặn này khỏi Hàn Quốc do hệ thống phòng thủ tại Trung Đông đang thiếu hụt do xung đột với Iran.
Theo Bloomberg, nếu Iran tiếp tục duy trì cường độ tập kích hiện tại, kho dự trữ tên lửa Patriot PAC-3 tại Trung Đông có thể cạn đến mức nguy hiểm chỉ trong vài ngày tới.
"Iran và Mỹ đều có thể cạn kiệt vũ khí trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Bên nào cầm cự lâu hơn sẽ giành được lợi thế đáng kể", Kelly Grieco, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu Stimson Center, nhận định.
Saudi Arabia và UAE còn sử dụng Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ để chặn những tên lửa đạn đạo tiên tiến hơn. Dù vậy, THAAD không thể chống lại mục tiêu thông thường, tên lửa của chúng cũng đắt hơn đáng kể so với Patriot khi có mức giá lên tới 12 triệu USD mỗi quả.
Ngoài chi phí tốn kém, khả năng bù đắp kho dự trữ tên lửa cũng là một vấn đề đau đầu với Mỹ và các đồng minh. Đạn tên lửa PAC-3 chỉ được sản xuất tại nhà máy Lockheed Martin của Mỹ, nhưng tập đoàn này chỉ xuất xưởng tổng cộng 620 quả trong cả năm 2025.
Lầu Năm Góc đã thúc đẩy tăng sản lượng, song Lockheed Martin ước tính họ cần 15,5 tháng để cung cấp 800 tên lửa PAC-3 cho các đối tác.
Trong khi đó, Mỹ khó lòng chuyển đủ đạn Patriot đến Trung Đông để duy trì "chiến tranh mãi mãi" như Tổng thống Donald Trump từng nói, dẫn tới nguy cơ một số khẩu đội rơi vào tình trạng "trắng bệ", không còn tên lửa để chiến đấu.
Theo Joe Costa, Giám đốc chương trình quốc phòng tại Hội đồng Đại Tây Dương, một cuộc xung đột kéo dài với Iran sẽ rút cạn kho dự trữ tên lửa phòng không mà Mỹ vốn rất cần để phòng thủ trước các đối thủ ngang hàng, cũng như cho các ưu tiên toàn cầu khác.
Mỹ và các đồng minh, đối tác trong khu vực chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không Patriot với đạn PAC-3. Phải cần ít nhất 2 quả đạn PAC-3 để đối phó với 1 mục tiêu tên lửa đạn đạo và một quả để đánh chặn mỗi UAV. Họ đã phóng tối thiểu 2.448 tên lửa từ hệ thống Patriot trong chưa đầy 1 tuần đầu của chiến sự.
Học giả Costa cho rằng mức độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ và đồng minh Trung Đông phụ thuộc lớn vào tính hiệu quả trong các chiến dịch săn lùng, vô hiệu hóa năng lực phóng tên lửa, UAV của Iran.
"Chiến tranh tiêu hao có ý nghĩa về mặt thực tiễn từ góc nhìn của Iran. Họ tính toán rằng bên phòng thủ sẽ hết tên lửa đánh chặn và ý chí của các nước Vùng Vịnh sẽ lung lay, gây áp lực khiến Mỹ - Israel ngừng chiến dịch trước khi Iran hết tên lửa và UAV", bà Grieco nhận định.