Chuyên gia Mỹ nhận định về năng lực quân sự Iran và rủi ro mới với F-35

Hải Yến |

Các chuyên gia Mỹ đưa ra đánh giá đáng chú ý về cách Iran vận dụng sức mạnh trong xung đột với Mỹ và Israel.

 - Ảnh 1.

Iran đã thể hiện năng lực quân sự “thành thạo” trong xung đột với Mỹ và Israel, ông Garland Nixon, nhà khoa học chính trị Mỹ nói với TASS.

Ông Nixon nhận định Iran đã chứng tỏ khả năng tận dụng hiệu quả nguồn lực quân sự hiện có, dù không sở hữu sức mạnh tổng thể tương đương Mỹ.

"Tôi cho rằng Iran đã cho thấy họ có năng lực quân sự đáng kể. Họ đã thể hiện khả năng sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả. Dù không có mức độ hỏa lực như Mỹ, nhưng họ đã sử dụng nguồn lực một cách chiến lược, theo cách có thể mang lại lợi thế trong tình huống này”, chuyên gia này nói.

Theo ông Nixon, Iran thể hiện khả năng xây dựng chiến lược quân sự ở mức đáng chú ý.

Ngoài yếu tố quân sự, ông Nixon nhận định Iran còn chú trọng tới khía cạnh truyền thông và hình ảnh.

"Có thể thấy Iran đã nhấn mạnh yếu tố đạo đức trong cách tiếp cận. Từ góc độ truyền thông, họ đã đưa ra các lập luận liên quan đến một số vấn đề, như các tài liệu Epstein hay vụ tấn công vào trường học dành cho nữ sinh”, chuyên gia này phân tích.

Theo ông, những yếu tố này đã góp phần tạo dựng hình ảnh Iran như một bên có lập trường đạo đức hơn trong xung đột, trong khi Mỹ và các đối tác bị nhìn nhận theo hướng ngược lại.

Cựu sĩ quan Mỹ nêu rủi ro mới với F-35 trong xung đột Iran

Không quân Mỹ buộc phải tiếp cận gần hơn lãnh thổ Iran để thả bom, khiến các tiêm kích F-35 đối mặt với nguy cơ bị tấn công, ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ và cựu thanh sát viên vũ khí Liên Hợp Quốc, nói với TASS.

Ông Ritter nhận định Mỹ đã sử dụng hết nguồn dự trữ vũ khí tấn công tầm xa, buộc lực lượng không quân phải bay gần hơn để thực hiện các nhiệm vụ không kích.

“Không quân Mỹ hiện buộc phải tiếp cận gần Iran để thả bom. Những ngày gần đây, phía Iran đã bắt đầu sử dụng tên lửa phòng không để đối phó với máy bay của chúng tôi, thậm chí đã đánh trúng một chiếc F-35 lần đầu tiên”, vị cựu sĩ quan nói.

Theo ông Ritter, Mỹ đã “rất thành công trong việc phá hủy các mục tiêu trên mặt đất”, nhưng chưa làm suy giảm năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran, vốn đã được di dời và che giấu.

Ông cho rằng một số mục tiêu bị tấn công không liên quan đến năng lực quân sự của Iran. Ông dẫn ví dụ về vụ tấn công vào một trường học tại Minab khiến 175 trẻ em thiệt mạng.

Ông nhận định tình hình có thể tiếp tục bất lợi đối với Mỹ trong thời gian tới.

Theo ông Ritter, phía Mỹ cho rằng chiến dịch tại Iran sẽ là một chiến thắng nhanh chóng, trong khi các diễn biến thực tế cho thấy mức độ phức tạp cao hơn.

Ông cũng cho rằng Iran đã thể hiện khả năng tổ chức và ứng dụng công nghệ quân sự tiên tiến ở mức đáng chú ý.

“Iran đã cho thấy mức độ chuyên nghiệp và khả năng tích hợp công nghệ quân sự hiện đại mà đáng ra cần được nhận thức rõ nếu theo dõi tình hình. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi đã không đánh giá đúng năng lực này”, ông Ritter nói.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại