1000 tên lửa và UAV Nga đánh lớn chưa từng có vào Ukraine, trúng căn cứ F-16 - Ông Putin ký luật, 1 lực lượng mới cầm vũ khí

Nguyễn Hải |

Một trong những thời khắc căng thẳng nhất đối với quân đội Ukraine đã diễn ra. Ít nhất 2 tên lửa Nga đã đánh trúng căn cứ F-16, cùng một loạt diễn biến nóng khác được ghi nhận.

Bầu trời rực lửa suốt đêm: Nga tung đòn tấn công lớn chưa từng có từ đầu năm

Đài TST (Nga) đưa tin, ngày 24/3 được xem là một trong những thời khắc kinh hoàng nhất đối với lực lượng Ukraine: hơn 1.000 UAV tấn công cùng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đã giội xuống các mục tiêu quân sự trọng yếu trên khắp lãnh thổ Ukraine, quy mô được đánh giá là "chưa từng có kể từ đầu năm nay".

Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng Nga đã phóng tới khoảng 30 tên lửa hành trình Kh-101; khoảng 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M; gần 20 tên lửa Kalibr; tới 16 Iskander-K; tối đa 7 Kinzhal; tới 4 Zircon cùng khoảng 500–600 UAV tấn công.

Việc kết hợp nhiều loại vũ khí với quỹ đạo bay, tốc độ và độ cao khác nhau được đánh giá là nhằm gây quá tải hệ thống phòng không, buộc đối phương phải phân tán năng lực đánh chặn và gia tăng nguy cơ lọt lưới.

Nga trả đũa, 1000 tên lửa và UAV đánh lớn chưa từng có vào Ukraine – Ông Putin ký luật, 1 lực lượng mới cầm vũ khí - Ảnh 1.

Nga tiến hành cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Các vụ nổ được ghi nhận tại Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyi, Kalush, Vinnytsia và Ternopil. Phạm vi trải rộng từ miền Đông tới miền Tây cho thấy chiến dịch không chỉ mang tính cục bộ mà hướng tới gây áp lực đồng thời trên nhiều khu vực, tạo thế bao trùm về mặt chiến thuật.

Phó giáo sư Vladimir Eranosyan, chuyên gia quân sự thuộc Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, cho rằng việc đưa các mục tiêu ở miền Tây Ukraine vào danh sách tấn công mang ý nghĩa chiến lược rõ rệt. Theo ông, đây là tín hiệu cho thấy sẽ không còn "vùng an toàn", khi các đòn đánh có thể nhắm tới bất kỳ nơi nào có mục tiêu quân sự, bất kể khoảng cách địa lý.

Trọng tâm Sumy – Shostka trở thành điểm nóng

Trong tổng thể chiến dịch, tỉnh Sumy được xác định là một trong những trọng điểm, đặc biệt là khu vực Shostka – nơi ghi nhận ít nhất 30 đòn đánh trúng mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn.

Tại đây, nhà máy Zvezda – cơ sở sản xuất thuốc phóng và vật liệu nổ phục vụ đạn dược – liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công. Một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực nhà máy, trong khi các vụ nổ tiếp diễn với tần suất dày đặc, cách nhau khoảng 20–30 giây. Điều này khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường do nguy cơ phát nổ thứ cấp liên tục.

Một số chuyên gia nhận định các phân xưởng của nhà máy có thể được bố trí cả dưới lòng đất nhằm tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc không kích. Tuy nhiên, phía Nga được cho là sở hữu nhiều phương tiện có khả năng tấn công mục tiêu ở độ sâu lớn, từ Kinzhal, Iskander cho tới các loại bom hàng không cỡ lớn, khiến những biện pháp bảo vệ truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn.

Ngoài nhà máy công nghiệp quốc phòng, một sở chỉ huy cùng các cơ sở năng lượng tại Sumy cũng bị tấn công, cho thấy mục tiêu không chỉ dừng ở sản xuất mà còn bao gồm cả hệ thống điều hành và hậu cần.

Nga trả đũa, 1000 tên lửa và UAV đánh lớn chưa từng có vào Ukraine – Ông Putin ký luật, 1 lực lượng mới cầm vũ khí - Ảnh 2.

Cuộc tấn công của Nga vào Poltava. Ảnh: TST

Đòn đánh lan rộng – mục tiêu quân sự và năng lượng bị ảnh hưởng

Các sân bay quân sự cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Tại Poltava, ít nhất 2 tên lửa được cho là đã đánh trúng một căn cứ không quân của Ukraine – nơi triển khai các máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm tiêm kích Mirage và F-16. Một khách sạn tại đây, nơi được cho là có sự hiện diện của sĩ quan Ukraine, cũng bị phá hủy.

Các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận tại nhiều khu vực như Zaporizhzhia, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk và Ternopil, cho thấy phạm vi tấn công trải rộng trên toàn lãnh thổ, không giới hạn ở một hướng chiến trường cụ thể.

Phía Ukraine thừa nhận trong đêm không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trong số 7 quả được Nga phóng đi. Tập đoàn điện lực quốc gia Ukraine (Ukrenergo) cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện tại các tỉnh Odessa, Kherson, Zaporizhzhia, Kharkov, Poltava và Sumy, phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp tới hạ tầng dân sự và năng lượng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành đòn tấn công mang tính "trả đũa" nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các sân bay quân sự của Ukraine.

Nga trả đũa, 1000 tên lửa và UAV đánh lớn chưa từng có vào Ukraine – Ông Putin ký luật, 1 lực lượng mới cầm vũ khí - Ảnh 3.

Cả trăm tên lửa đã được Nga triển khai trong cuộc tấn công. Ảnh: TST

Ông Putin ký luật, một lực lượng mới sẽ cầm vũ khí

Sau loạt đòn tấn công quy mô lớn mà phía Nga mô tả là "trả đũa" nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, Moscow tiếp tục có bước đi mới về mặt pháp lý nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước các cuộc tập kích bằng UAV.

Cụ thể, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật cho phép các doanh nghiệp bảo vệ tư nhân (ChOP – lực lượng bảo vệ dân sự được cấp phép) được nhận vũ khí bộ binh chiến đấu từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) để trực tiếp tham gia bảo vệ các cơ sở quan trọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Nga trả đũa, 1000 tên lửa và UAV đánh lớn chưa từng có vào Ukraine – Ông Putin ký luật, 1 lực lượng mới cầm vũ khí - Ảnh 4.

Ông Putin đã ký thông qua luật mới. Ảnh: ABC News

Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức, trong đó nêu rõ Rosgvardiya sẽ cung cấp vũ khí và đạn dược cho các đơn vị này theo hình thức sử dụng tạm thời, phục vụ nhiệm vụ phòng thủ tại các mục tiêu được chỉ định.

Đây được xem là một thay đổi đáng kể khi lần đầu tiên các lực lượng bảo vệ tư nhân được trao quyền sử dụng vũ khí quân dụng trong một vai trò mang tính chất bán quân sự.

Nói về động thái này, phóng viên chiến trường Alexander Sladkov nhận định, đạo luật mới thực chất đã chính thức đưa các công ty bảo vệ tư nhân tham gia vào hệ thống phòng thủ các cơ sở trọng yếu, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV ngày càng trở nên phổ biến.

Ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là thay đổi về mặt quy định, mà còn là bước chuyển trong cách tổ chức phòng thủ của Nga, khi các lực lượng ngoài quân đội được phép tham gia trực tiếp với vũ khí chiến đấu, bổ sung cho các đơn vị chính quy trong việc bảo vệ các mục tiêu cố định.

Sladkov cho rằng Nga còn có thể tiến xa hơn, như xem xét phát triển các hệ thống phòng không tư nhân hoặc thành lập các đơn vị công binh chuyên trách để xây dựng công sự, đưa các mục tiêu quan trọng xuống dưới lòng đất nhằm giảm thiểu thiệt hại trước các đòn tấn công ngày càng phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại