Iran nã tên lửa hạng siêu nặng tấn công trung tâm chỉ huy Mỹ-Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành một loạt đòn tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Israel và Mỹ trong khu vực.
Theo tuyên bố được hãng tin Tasnim dẫn lại, đợt tấn công sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo khác nhau, trong đó có Khorramshahr mang đầu đạn nặng tới 2 tấn, cùng các dòng Kheibar Shekan, Qadr và Emad. Đáng chú ý, Iran đã lần đầu triển khai tên lửa đạn đạo hạng siêu nặng Sejjil kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.
IRGC cho biết, các đòn tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các trung tâm chỉ huy và ra quyết định, cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng cũng như các địa điểm tập trung lực lượng.

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).
Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) hai tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, được Iran phát triển từ thập niên 1990 trên nền tảng các chương trình tên lửa trước đó như Zelzal.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Sejjil có chiều dài khoảng 18 m, đường kính 1,25 m và khối lượng phóng từ 22,5 đến 23,6 tấn. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng từ 500 đến 1.500 kg.
Với tầm bắn ước tính khoảng 2.000–2.500 km, Sejjil có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel, các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực và thậm chí một phần Đông Nam châu Âu.
Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của Sejjil là việc sử dụng nhiên liệu rắn, mang lại nhiều ưu thế so với các tên lửa nhiên liệu lỏng như Shahab-3.
Nhờ vậy, Sejjil khó bị phát hiện sớm bởi các hệ thống trinh sát vệ tinh hoặc radar của đối phương. Bên cạnh đó, tên lửa nhiên liệu rắn cũng yêu cầu ít công tác bảo dưỡng hơn và có thể được triển khai từ nhiều vị trí khác nhau, từ các hầm ngầm cho tới bệ phóng di động.
Trong khi đó, các chuyên gia nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, dù được đánh giá là một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới, vẫn phải đối mặt với thách thức lớn từ loại tên lửa này.

Khói bốc lên từ một vụ tập kích nhằm vào Tehran. Ảnh: Reuters
15.000 UAV và tên lửa sẵn sàng cho trận đánh lớn
Trong khi đó, theo nhiều nhà phân tích, đây có thể chỉ là một phần nhỏ trong năng lực quân sự mà Tehran đang nắm giữ.
Giới chức Iran cho thấy họ đang triển khai phản ứng quân sự quy mô lớn nhằm vào Mỹ và Israel. Theo các đánh giá từ giới phân tích, kho dự trữ của Iran hiện còn hàng nghìn máy bay không người lái cùng nhiều loại tên lửa có tốc độ rất cao.
Một số chuyên gia quân sự cho rằng các đòn tấn công hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chương trình quân sự của Iran không phải được xây dựng trong thời gian ngắn. Việc chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Mỹ và Israel đã được Tehran thúc đẩy từ sau chiến tranh Iran–Iraq vào cuối thập niên 1980.
Trong hơn 4 thập kỷ qua, Iran đã xây dựng nhiều cơ sở quân sự ngầm tại các vùng núi, nơi cất giữ dây chuyền sản xuất, kho tên lửa và lực lượng UAV.
Theo một số đánh giá quân sự, Iran vẫn còn trong tay 10.000–15.000 UAV thuộc nhiều loại khác nhau, cùng với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên lửa mang đầu đạn nặng hơn một tấn. Các dòng tên lửa hạng nặng này có tốc độ rất cao, tạo ra thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel.
Các nhà phân tích cho rằng với kho vũ khí hiện có, Iran có khả năng duy trì các đòn tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, lãnh thổ Israel và các cơ sở năng lượng tại Trung Đông trong thời gian dài.

Ông Trump và ông Putin điện đàm về tình hình Iran. Ảnh: First Post
Iran gửi đề nghị khẩn tới Nga
Trong khi xung đột quân sự với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, Iran đã gửi đề nghị khẩn tới Nga nhằm tìm kiếm hỗ trợ nhân đạo. Tehran yêu cầu Moscow cung cấp các vật tư y tế trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang chịu áp lực lớn sau các đợt tấn công.
Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova công bố tại một cuộc họp báo, được phát trên trang VKontakte chính thức của bộ.
Theo bà Zakharova, phía Iran đã đề nghị Nga hỗ trợ thuốc men và thiết bị y tế do nhiều bệnh viện và trạm cấp cứu tại nước này đã bị phá hủy, trong khi số lượng người bị thương đang tăng nhanh.
"Trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tổ chức chuyển giao các lô thuốc men và thiết bị y tế tới Cộng hòa Hồi giáo Iran" - bà Zakharova cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, dù tình hình Trung Đông đang diễn biến phức tạp, Nga hiện chưa ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng người tị nạn từ khu vực này. Bà cho biết Moscow đã xây dựng các đề xuất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng nội dung cụ thể chưa được công bố.
Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, gần nhất là vào ngày 10/3.
Trong cuộc trao đổi này, hai nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận về tình hình Trung Đông, trong đó ông Pezeshkian bày tỏ sự cảm ơn đối với Nga vì sự hỗ trợ, đặc biệt là các hoạt động viện trợ nhân đạo dành cho Iran.

Tàu chiến của Hạm đội Caspian khai hỏa. Ảnh: Wiki
Hàng chục tàu chiến của Hạm đội Caspian sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất
Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh Iran tiếp tục gia tăng, Đài TST (Nga) dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng Mỹ có thể tìm cách gây sức ép lên hạ tầng chiến lược của Iran tại khu vực biển Caspian. Tuy nhiên, bất kỳ kế hoạch nào theo hướng này cũng có nguy cơ khiến Washington phải đối mặt trực tiếp với Nga.
Biển Caspian đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hậu cần và vận tải của Iran. Dọc bờ nam vùng biển này, Tehran sở hữu nhiều cảng lớn, trong đó có cảng Amirabad với khoảng 15 cầu cảng và cảng Caspian nằm trong khu kinh tế tự do Enzeli.
Đây là những điểm nút quan trọng của hành lang vận tải quốc tế "Bắc – Nam", tuyến kết nối từ Saint Petersburg của Nga tới Mumbai của Ấn Độ.
Khu vực Enzeli cũng là nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Iran trên biển Caspian. Từ đây, hệ thống cảng được kết nối với các vùng nội địa bằng mạng lưới đường sắt, đồng thời đóng vai trò trung chuyển hàng hóa với các quốc gia lân cận.
Chuyên gia quân sự Andrey Martyanov cho rằng hạ tầng này có ý nghĩa chiến lược, nhưng khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự tại Caspian bị hạn chế bởi Công ước về quy chế pháp lý của biển Caspian năm 2018. Văn kiện này quy định chỉ những quốc gia có đường bờ biển Caspian mới được phép duy trì lực lượng quân sự tại đây.
Theo ông Martyanov, nếu Mỹ tìm cách tấn công các cơ sở hậu cần hoặc tàu thuyền tại khu vực này, Washington gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với Nga.
Tại Caspian, Moscow đang duy trì Hạm đội Caspian với hàng chục tàu, lực lượng kiểm soát phần lớn vùng biển này. Các tàu chiến của hạm đội từng phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Caspian để tấn công các mục tiêu khủng bố tại Syria vào năm 2015.
Theo đánh giá của ông Martyanov, bất kỳ nỗ lực quân sự nào nhằm vào hạ tầng của Iran tại Caspian đều có nguy cơ dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga, kéo theo khả năng leo thang nghiêm trọng trong khu vực.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran vẫn tiếp tục, khi Tehran cho thấy quyết tâm duy trì phản ứng trước các đòn tấn công và sức ép từ bên ngoài.
