
Iran đã ký một thỏa thuận bí mật trị giá 589 triệu USD với Nga để mua hàng nghìn hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba hiện đại, điều này đã được hãng thông tấn Anh Reuters cho biết.

Theo thông báo, văn kiện được ký kết tại Moskva vào tháng 12/2025 quy định việc cung cấp 500 bệ phóng Verba và 2.500 tên lửa 9M336 trong vòng 3 năm. Theo các điều khoản của hợp đồng, việc giao hàng sẽ được thực hiện thành ba đợt trong giai đoạn 2027 - 2029.

Thỏa thuận được ký kết giữa công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport và văn phòng tại Moskva của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL).

Tehran đã chính thức yêu cầu các hệ thống MANPADS này vào tháng 7 năm ngoái, khi họ đang vận hành các loại vũ khí do Liên Xô và Nga sản xuất. Cụ thể, Iran có (hoặc đã từng có) tới 4 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300PMU2 và tới 29 bệ phóng Tor-M1.

Verba (9K333) là một hệ thống tên lửa phòng không vác vai của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV ở độ cao thấp.

Được đưa vào sử dụng năm 2014, hệ thống MANPADS này có đầu dò hồng ngoại 3 kênh hoạt động ở nhiều dải phổ, giúp tăng khả năng chống nhiễu và giảm hiệu quả của mồi bẫy nhiệt.

Tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa bao gồm: Tầm bắn tối đa lên đến 6 - 6,5km; tầm bắn hiệu quả lên đến 4 -4,5km; tốc độ tên lửa khoảng 600m/s; đầu đạn chất nổ phân mảnh nổ mạnh với khả năng kích nổ khi tiếp xúc và không tiếp xúc.

Trên chiến trường Ukraine, tên lửa vác vai Verba của Nga được cho là đã bắn hạ hàng ngàn máy bay không người lái Ukraine, nó còn được tích hợp vào UAV cảm tử Geran-2 để thực hiện chức năng "thợ săn bầu trời".