
Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Poul Jonsson đưa ra và lưu ý rằng các hệ thống này sẽ bao gồm khí tài phát hiện và kiểm soát, phụ tùng thay thế và đạn dược.

Trong khuôn khổ các gói hỗ trợ thứ 18, 19 và 20 dành cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, Thụy Điển đã tài trợ việc mua sắm hệ thống Tridon Mk 2 với tổng trị giá 2,1 tỷ kronor (khoảng 190 triệu đô la).

Đan Mạch đã quyết định mở rộng chương trình mua sắm bằng cách mua thêm pháo Tridon và thiết bị hiện đại hóa trị giá 480 triệu kronor (khoảng 43 triệu đô la), tương đương với chi phí vũ khí cho một tiểu đoàn phòng không.

Cần nhớ rằng việc bàn giao các hệ thống này đã được chính phủ hai nước công bố vào ngày 3 tháng 2.

Tridon Mk2 hiện đang được sản xuất và thiết kế của chúng đã được điều chỉnh đặc biệt cho phù hợp với nhu cầu của Ukraine. Những đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ đến Ukraine trong vòng vài tháng kể từ khi đặt hàng chính thức.

Hệ thống phòng không mới của BAE Systems được trang bị pháo Bofors 40 Mk 4 cỡ 40 mm với hệ thống nạp đạn 100 viên.

Module chiến đấu được lắp đặt trên một xe tải dân dụng Scania với cấu hình 6×6, mang lại tính cơ động cao và khả năng triển khai nhanh chóng trên các tuyến đường thông dụng.

Hệ thống pháo phòng không Tridon Mk 2 40 mm có khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở tầm bắn lên đến 13 km.

Việc sử dụng đạn dược lập trình 3P của Bofors cho phép tiêu diệt hiệu quả máy bay không người lái, tên lửa hành trình và trực thăng với độ chính xác cao, tạo ra một đám mây mảnh vỡ ngay trước mục tiêu.

Cần nhớ rằng khoảng một năm trước, Thụy Điển đã thông báo chuyển giao hệ thống phòng không RBS 70 và các tổ hợp Tridon cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 106,6 triệu euro.