
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Greenland, Hoa Kỳ có thể dễ dàng "tách" các máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm do Đan Mạch vận hành khỏi đội hình chiến đấu.

Tiêm kích F-35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo, chúng sẽ bị vô hiệu hóa nếu bị chặn truy cập Hệ thống Thông tin Hậu cần Tự động (ALIS) và Mạng Tích hợp Dữ liệu Hoạt động (ODIN).

Những hệ thống đặc biệt này vốn chịu trách nhiệm về hoạt động, bảo trì, huấn luyện, cũng như liên quan đến chuỗi cung ứng linh kiện cho các máy bay chiến đấu này. Thông tin nói trên được Tạp chí Military Watch (MW) đăng tải.

Tạp chí này lưu ý rằng các hệ thống ALIS và ODIN có liên kết trực tiếp với Lockheed Martin, và việc vô hiệu hóa máy bay F-35 thông qua chúng có thể là "một cách đặc biệt hiệu quả để vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu được sử dụng bởi khách hàng nước ngoài."

"Chỉ có Anh và Israel được biết là có đủ quyền truy cập vào mã nguồn của F-35 để vận hành máy bay với mức độ tự chủ đáng kể, trong khi ban đầu Hoa Kỳ cực kỳ miễn cưỡng trong việc cấp quyền truy cập đó," ấn phẩm MW cho biết.

Tuy vậy bài báo lưu ý rằng: "Washington có thể sẽ tìm cách tránh việc phải vô hiệu hóa F-35, vì điều này có thể làm suy yếu sự quan tâm đối với loại máy bay này từ các quốc gia nước ngoài đang giữ vị trí hàng đầu trên thị trường toàn cầu."

Trước đó, Tạp chí MW đã lưu ý rằng Không quân Hoàng gia Đan Mạch đã lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn các máy bay chiến đấu F-16 thế hệ thứ tư và thay thế bằng tiêm kích F-35 thế hệ thứ năm.

Đồng thời, tạp chí này đưa tin rằng Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Đan Mạch để chống lại Nga, khi giao nhiệm vụ ngăn chặn các hoạt động của Không quân Nga.