
Ukraine và Thụy Điển đã thảo luận về việc bắt đầu huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật để sử dụng máy bay chiến đấu hạng nhẹ JAS 39 Gripen.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông đã thảo luận vấn đề này, cũng như khả năng cung cấp máy bay, với người đồng cấp Thụy Điển Poul Jonsson.

Ngoài ra, Thụy Điển dự định sẽ công bố một gói hỗ trợ mới cho Ukraine trong lĩnh vực phòng không trong thời gian tới. Chương trình này bao gồm đào tạo phi công Ukraine và xây dựng cơ sở kỹ thuật để bảo dưỡng máy bay.

Trước đó vào tháng 10, Ukraine và Thụy Điển đã ký một thư thỏa thuận về việc cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E cho Không quân Ukraine.

Máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển được lựa chọn vì khả năng cơ động, độ tin cậy và tính kinh tế, cũng như khả năng cất cánh từ đường băng ngắn. Đồng thời, Ukraine kỳ vọng sẽ nội địa hóa việc sản xuất dòng tiêm kích này từ năm 2033.

Cần nói thêm, Thụy Điển từng từ chối giao JAS 39 Gripen cho Ukraine với đề xuất tập trung vào khai thác F-16, nhưng khi Pháp viện trợ Mirage 2000-5F thì quan điểm của Stockholm đã thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý là trong tương lai gần, tiêm kích Gripen sẽ có khả năng tấn công cực mạnh nhờ tích hợp tên lửa hành trình Taurus - một vũ khí mà Ukraine cũng yêu cầu được cung cấp lâu nay.

Sự kết hợp giữa tiêm kích Gripen và tên lửa hành trình Taurus sẽ mang lại khả năng tấn công tầm xa cực mạnh, sẽ là tín hiệu báo động cho Nga nếu Ukraine hoàn tất thỏa thuận nói trên.