
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sẽ nhận thêm máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm. Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã thông báo về việc tăng số lượng giao hàng trên kênh Telegram của doanh nghiệp này.

"Tập đoàn UAC hiện đang thực hiện một chương trình nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Điều này sẽ cho phép tăng số lượng máy bay chiến đấu được giao cho quân đội", thông cáo cho biết.

Họ nhấn mạnh rằng việc tăng sản lượng sẽ cho phép doanh nghiệp chủ động chào bán phiên bản Su-57E - đây là biến thể sửa đổi nhằm xuất khẩu sang các khách hàng nước ngoài.

Vào tháng 11 năm 2025, có thông tin cho biết Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu Su-57E với vòi phun phẳng tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Trước đó vào tháng 5 năm 2025, một đại diện của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga cho biết khách hàng nước ngoài đầu tiên sẽ bắt đầu vận hành Su-57E vào năm 2025, đó nhiều khả năng là Không quân Algeria.

Một thông tin rất đáng chú ý nữa đó là mới đây một mẫu thử nghiệm của tiêm kích Su-57 đã cất cánh lần đầu tiên với động cơ thế hệ mới Izdeliye 177 (Sản phẩm 177) và nhận được đánh giá tích cực.

Loại động cơ này được kỳ vọng sẽ giúp cho tiêm kích Su-57 bay hành trình siêu âm mà không cần bật chế độ tăng lực, đồng thời che giấu tín hiệu hồng ngoại, tức là thỏa mãn mọi yêu cầu của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Mặc dù vậy hiện tại vẫn có một số lo ngại, đó là chưa rõ bao giờ động cơ Izdeliye 177 mới thực sự hoàn thành, bởi theo đánh giá chỉ khi đó sự quan tâm của khách hàng quốc tế tới Su-57 mới thực sự "bùng nổ".