
Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 với nhiều cải tiến khác nhau từ nhiều quốc gia phương Tây và binh sĩ Kyiv khá hài lòng với phương tiện này.

Tuy nhiên họ lại không muốn nhớ đến những chiếc xe công binh Leopard 2R được gửi từ Phần Lan. Thực tế là những chiếc xe bánh xích này thể hiện rất kém, và hầu hết chúng đã nhanh chóng bị phá hủy.

Mẫu xe này có cabin được bảo vệ cố định thay vì tháp pháo xoay với pháo chính nòng trơn 120 mm. Xe được trang bị vũ khí tối thiểu với súng 12,7 mm NSVT "Utes" để tự vệ và hệ thống tạo màn khói ngụy trang.

Phần phía trước của thân xe được trang bị lưỡi ủi đất, có gắn thêm lưỡi cày đặc biệt được thiết kế để đi qua bãi mìn bằng cách xới và lật chúng sang một bên, tạo hàng lang cho bộ binh tiến lên phía trước.

Phương tiện này sử dụng động cơ MTU MB-837 Ka501 có công suất tối đa 1.500 mã lực. Trọng lượng chiến đấu - lên tới 53.000 kg. Tốc độ lớn trên đường nhựa - 72 km/h. Dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động 550 km. Kíp chiến đấu - 3 người.

Theo dữ liệu đã công bố, Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tổng cộng 6 chiếc Leopard 2R, nhưng trong một thời gian ngắn, 4 chiếc đã bị mất và những xe còn lại đã trở thành nguồn cung cấp phụ tùng cho các xe tăng chiến đấu chủ lực khác.

Hiện tại Quân đội Phần Lan vẫn còn 4 chiếc Leopard 2R trong thành phần tác chiến, họ có vẻ không muốn duy trì tiếp chúng nữa, nên có thể sẽ được gửi nốt cho Ukraine.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là binh sĩ Kyiv cũng không muốn tiếp nhận, vì vậy những chiếc xe công binh này sẽ tiếp tục biến mất trên chiến trường.
Xe công binh Object 153 trên chiến trường.